Khủng hoảng ở Haiti: Canada tích cực ủng hộ sứ mệnh LHQ

Chính phủ Canada cho biết nước này đã sơ tán thành công 153 công dân thuộc nhóm “dễ bị tổn thương nhất” từ Haiti sang Cộng hòa Dominicana trong một chiến dịch không vận tuần trước. Canada cũng đã cử khoảng 70 binh sĩ đến Jamaica để huấn luyện một đội quân của Cộng đồng Caribe (Caricom) được cử đi làm nhiệm vụ ở Haiti.

Chú thích ảnh
Công dân Mexico được sơ tán khỏi Haiti ngày 1/4/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại châu Mỹ, Chính phủ Canada sẽ triển khai nhiều chuyến bay để hồi hương công dân và thường trú nhân của nước này từ Haiti.

Bộ Ngoại giao Canada cho biết các hoạt động này sẽ được triển khai từ ngày 3/4 khi điều kiện an ninh và thời tiết cho phép. Những người có nhu cầu sơ tán sẽ được vận chuyển từ thủ đô Haiti đến một địa điểm “an toàn thứ cấp”, sau đó sẽ tiếp tục tới thành phố Montréal của Canada trên các chuyến bay thuê bao và phải tự chi trả cho hoạt động này.

Chính phủ Canada cho biết nước này đã sơ tán thành công 153 công dân thuộc nhóm “dễ bị tổn thương nhất” từ Haiti sang Cộng hòa Dominicana trong một chiến dịch không vận tuần trước.

Canada cũng đã cử khoảng 70 binh sĩ đến Jamaica để huấn luyện một đội quân của Cộng đồng Caribe (Caricom) được cử đi làm nhiệm vụ ở Haiti.

Theo Bộ Quốc phòng Canada, khoảng 330 binh sĩ từ các quốc gia thành viên Caricom như Jamaica, Belize và Bahamas sẽ tham gia huấn luyện 1 tháng trong Chiến dịch Helios.

Trước đó, Mỹ cũng nhắc lại cam kết với người dân Haiti và khẳng định sẽ tiếp tục làm việc lâu dài với chính quyền của quốc gia Caribe này để “đảm bảo một tương lai tốt đẹp hơn". Phó Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jon Finer khẳng định Washington sẽ làm việc với các bên liên quan của Haiti và các đối tác quốc tế để giải quyết tình trạng bất ổn, với mục tiêu chính là thúc đẩy quản trị an ninh và tiến bộ kinh tế tại Haiti.

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn độc quyền với mạng Sky News của Anh, thủ lĩnh băng nhóm quyền lực nhất Haiti Jimmy Chérizier đã bác bỏ vai trò hòa giải của Caricom và cảnh báo rằng những ngày sắp tới sẽ còn tồi tệ hơn. Ông Chérizier đã yêu cầu cộng đồng quốc tế trình bày một kế hoạch chi tiết cho tương lai của đất nước Caribe này, nhấn mạnh rằng đây là biện pháp duy nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng an ninh và nhân đạo hiện nay.

Cuộc phỏng vấn được công bố sau khi Văn phòng Nhân quyền LHQ ngày 28/3 kêu gọi hành động “ngay lập tức” để giải quyết tình trạng “thảm họa” ở Haiti do cuộc khủng hoảng nghiêm trọng đã khiến chính quyền “bên bờ vực sụp đổ”. Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk nhấn mạnh rằng “giải quyết tình trạng bất ổn phải là một trong những ưu tiên chính để bảo vệ người dân và ngăn chặn thêm sự đau khổ”.

Báo cáo của LHQ ghi nhận sự gia tăng số nạn nhân do bạo lực băng nhóm tại Haiti vào năm 2023, với tổng cộng 4.451 người thiệt mạng và 1.668 người bị thương. Riêng trong 3 tháng đầu năm 2024 (tính đến ngày 22/3) đã có 1.554 người thiệt mạng và 826 người bị thương do bạo lực băng nhóm tại Haiti.

Mai Phương (TTXVN)
Tấn công vũ trang nhằm vào Cung điện Quốc gia Haiti
Tấn công vũ trang nhằm vào Cung điện Quốc gia Haiti

Theo phóng viên TTXVN tại châu Mỹ, sáng 2/4 (theo giờ Việt Nam), băng nhóm vũ trang đã tấn công Cung điện Quốc gia Haiti, khiến ít nhất 5 cảnh sát đã bị thương, trong khi nhiều người đang mắc kẹt bên trong tòa nhà.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN