Khủng hoảng nhân đạo ngày càng trầm trọng ở Afghanistan

Theo phóng viên TTXVN tại New York, ngày 6/10, Giám đốc Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) tại Afghanistan Mary-Ellen McGroarty cho biết tình hình khủng hoảng nhân đạo ở nước này đang ngày càng trở nên tồi tệ, do vậy cộng đồng quốc tế cần hỗ trợ nhiều hơn nữa cho quốc gia bị chiến tranh tàn phá này.

Chú thích ảnh
Trẻ em tại trại tị nạn ở Kabul, Afghanistan, ngày 31/5/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu trực tuyến với báo giới tại New York, bà McGroarty thừa nhận đây là lần đầu tiên bà chứng kiến một cuộc khủng hoảng leo thang nhanh chóng đến mức như vậy tại Afghanistan. Bà nhấn mạnh trước khi Taliban lên nắm quyền tại nước này, Afghanistan đã ở trong tình trạng khủng hoảng nhân đạo với 18 triệu người cần được giúp đỡ, nhưng giờ đây mọi thứ thậm chí còn tệ hơn, người dân khắp nơi thiếu lương thực và suy dinh dưỡng.

Bà McGroarty kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ Afghanistan trong bối cảnh thời tiết khắc nghiệt trong mùa Đông sắp tới. Bà cũng khẳng định chính quyền Taliban không cản trở việc vận chuyển hàng cứu trợ và WFP hiện chưa gặp phải rào cản nào đối với công việc này vì tất cả đều được tiến hành trên nguyên tắc nhân đạo, không thiên vị, trung lập và hoạt động độc lập.

Hải Vân (TTXVN)
Việt Nam kêu gọi thực hiện luật nhân đạo quốc tế không để nạn đói xảy ra ở Ethiopia
Việt Nam kêu gọi thực hiện luật nhân đạo quốc tế không để nạn đói xảy ra ở Ethiopia

Theo phóng viên TTXVN tại New York, tại cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) ngày 6/10, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres cảnh báo tình hình nhân đạo tại Ethiopia đang ngày một trầm trọng, khiến gần 7 triệu người cần được hỗ trợ và nguy cơ nạn đói đang hiện hữu. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN