Khủng hoảng chính trị ở Séc: Tổng thống muốn thay Thủ tướng

Đến ngày hôm nay đã rõ ràng thái độ của Tổng thống Milos Zeman sau khi Thủ tướng Bohuslav Sobotka tuyên bố chính phủ sẽ từ chức.

Ông đang chờ đơn chính  phủ từ chức từ Thủ tướng và cho rằng chỉ cần thay thế một mình ông Sobotka chứ không phải toàn bộ chính phủ.

Trả lời phỏng vấn trên truyền hình ngày 4/5, Tổng thống Zeman nhấn mạnh rằng ông có ý định chấp thuận đơn từ chức của Thủ tướng Sobotka và chỉ định người thay thế. Theo ông, việc chính phủ từ chức tập thể là không cần thiết mà chỉ cần thay thế một người duy nhất, đó là Thủ tướng vì ông này "tự buông súng". 

Tổng thống muốn Bộ trưởng Tài chính Andrej Babis vẫn ở lại cương vị cũ cho dù theo Thủ tướng Sobotka, ông này là nguyên nhân khiến chính phủ Séc rơi vào cuộc khủng hoảng chính trị.

Bộ trưởng Ngoại giao Lubomir Zaoralek, người có khả năng được chỉ định làm thủ tướng tạm quyền. Ảnh: Novinky.cz

Về người thay thế Thủ tướng Sobotka, Tổng thống Zeman cho rằng đó phải là nhân vật nhận được sự tín nhiệm của tất cả các nghị sĩ thuộc ba đảng phái trong liên minh cầm quyền và là đại diện của đảng Dân chủ Xã hội (CSSD) bởi đảng này đã thắng cử trong cuộc bầu cử Hạ viện lần trước. Ứng cử viên thích hợp nhất cho chức vụ thủ tướng tạm quyền là Bộ trưởng Ngoại giao Lubomir Zaoralek thuộc CSSD. Nếu ông Zaoralek từ chối thì Tổng thống sẽ chỉ định ông Pavel Belobradek, Chủ tịch Liên minh Dân chủ Thiên chúa giáo (KDU-CSL), bởi KDU cũng nằm trong liên minh cầm quyền ở CH Séc.

Đài phát thanh Séc Radio Praha cho biết, ngày 4/5, sau cuộc gặp với Tổng thống, Thủ tướng Sobotka nói rằng ông sẽ đệ đơn về việc chính phủ từ chức sau chuyến thăm Trung Quốc của ông Zeman vào giữa tháng 5/2017. Ông Sobotka đề nghị Tổng thống xem xét đơn từ chức tập thể của chính phủ chứ không phải của riêng Thủ tướng, bác bỏ lời buộc tội của Tổng thống về việc chính Thủ tướng đã kích động cuộc khủng hoảng chính trị ở Séc.

Thủ tướng Sobotka một lần nữa khẳng định rằng nguyên nhân cuộc khủng hoảng hiện nay là do ông Andrej Babis không thể giải trình về nguồn gốc tài sản cũng như về hoạt động kinh doanh đang gây tranh cãi. Thủ tướng nhấn mạnh rằng cần phải nhanh chóng giải quyết cuộc khủng hoảng bằng cách thành lập một nội các mới trên cơ sở chính phủ hiện nay nhưng không có ông Babis, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính, đồng thời là thủ lĩnh phong trào ANO trong liên minh cầm quyền.

Trần Quang Vinh (P/v TTXVN tại Séc)
Tổng thống Séc chấp nhận Thủ tướng từ chức
Tổng thống Séc chấp nhận Thủ tướng từ chức

Tổng thống CH Séc Milos Zeman đã "gây sốc" cho Thủ tướng nước này Bohuslav Sobotka khi chấp nhận đơn từ chức của ông này thậm chí trước khi ông có thể chính thức đệ trình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN