Khủng bố ở Tân Cương: Ít nhất 31 người chết, 90 người bị thương

Tân Hoa xã đưa tin, vào lúc 7 giờ 50 phút sáng ngày 22/5/2014, một vụ tấn công khủng bố nhằm vào một khu chợ ở thủ phủ Urumqi, tỉnh Tân Cương, nơi có đông người Duy Ngô Nhĩ sinh sống, đã làm ít nhất 31 người chết, 90 người bị thương.

Theo các nguồn tin,  2 xe ô tô chạy đường trường từ phía bắc xuống phía nam đã lao vào khu chợ lúc 7 giờ 50 phút sáng 22/5 (giờ địa phương), ném một quả bom ra từ trong xe, sau đó một chiếc xe phát nổ ngay trong chợ. Cảnh sát đã phong tỏa khu chợ trên.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường nơi xảy ra vụ nổ. Ảnh: AP


Bộ An ninh Trung Quốc cho biết vụ tấn công này là một hành động “khủng bố bạo lực, đẫm máu”, gây thương vong lớn.

Vụ nổ xảy ra chỉ một ngày sau khi tòa án Tân Cương kết án 39 phần tử bị cáo buộc tuyên truyền video khủng bố.

Gần đây ở Tân Cương liên tiếp xảy ra các vụ bạo lực. Hôm 30/4/2014, một vụ đánh bom ở nhà ga Urumqi đã khiến 3 người chết và hàng chục người bị thương, ngay tại thời điểm Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kết thúc chuyến thị sát Tân Cương.

Hồi tháng 3/2014, một vụ đánh bom khác đã xảy ra tại một nhà ga ở Côn Minh, tỉnh Vân Nam, làm 29 người chết, 143 người bị thương. Trung Quốc quy trách nhiệm cho những phần tử ly khai người Duy Ngô Nhĩ là thủ phạm gây ra các vụ tấn công này.


HT (SCMP)



Nổ lớn giữa chợ Tân Cương, 120 người thương vong
Nổ lớn giữa chợ Tân Cương, 120 người thương vong

Ít nhất 31 người đã thiệt mạng và hơn 90 người bị thương trong vụ nổ tại khu chợ ngoài trời ở Urumqi, thủ phủ khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, Tây Bắc Trung Quốc, sáng 22/5.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN