Không tìm thấy vết tích máy bay của SDF rơi tại tỉnh Oita

Theo hãng thông tấn Kyodo, lực lượng phòng cháy chữa cháy tỉnh Oita của Nhật Bản đã tiếp nhận thông tin một máy bay trực thăng của Lực lượng phòng vệ (SDF) bị rơi ở khu vực phía Nam tỉnh này ngày 15/3. Tuy nhiên, sau khi triển khai hoạt động tìm kiếm, chính quyền tỉnh Oita không tìm thấy vết tích một vụ tai nạn máy bay.

Chú thích ảnh
Trực thăng UH-1J của Lực lượng phòng vệ (SDF) Nhật Bản bay trên bầu trời tỉnh Oita, ngày 15/3/2024. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Văn phòng tham mưu liên quân Nhật Bản cũng cho biết cơ quan này đã xác nhận tình trạng của tất cả máy bay của SDF và không nhận được thông tin nào về máy bay của lực lượng này gặp nạn.

Trước đó, chính quyền tỉnh Oita cho biết một nhân chứng báo tin một chiếc máy bay màu xám quay vòng trước khi biến mất tại thành phố Hita thuộc tỉnh này. Chính quyền tỉnh cho biết thêm vào thời điểm đó, một máy bay vận tải C130 của Hải quân Mỹ màu xám đang bay gần vị trí này.

Do không có báo cáo nào về vụ tai nạn liên quan đến máy bay C130 nên nhà chức trách địa phương xác định rằng nhân chứng có lẽ đã nhầm về vụ tai nạn.

Lực lượng cứu hỏa địa phương nhận cuộc gọi báo tin tai nạn vào khoảng 11h50 (theo giờ địa phương) và đã triển khai điều tra cùng cảnh sát.

Thanh Hương (TTXVN)
Tại vị trí máy bay rơi không có thiệt hại về người, phi công nhảy dù an toàn
Tại vị trí máy bay rơi không có thiệt hại về người, phi công nhảy dù an toàn

Tin từ Thông tấn quân sự cho biết, ngày 9/1, Trung đoàn 929, Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không - Không quân tỗ chức bay huấn luyện ngày tại sân bay Đà Nẵng theo kế hoạch.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN