Không quân Nga được bổ sung máy bay tiêm kích Su-30SM

Ngày 22/3, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Serdiukov và Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn "Irkut" Aleksey Fedorov đã ký hợp đồng về cung cấp 30 máy bay tiêm kích hiện đại đa chức năng Su-30SM (ảnh) cho Không quân Nga từ nay đến năm 2015.

Ảnh: internet


Theo đánh giá của Bộ trưởng Serdiukov, các máy bay hiện đại đa chức năng này sẽ làm tăng đáng kể sức mạnh của Không quân Nga. Máy bay Su-30SM có khả năng tác chiến đa dạng và linh hoạt, được trang bị rađa và vũ khí hiện đại siêu chính xác nhằm tiêu diệt các loại tên lửa, máy bay và mục tiêu khác trên không của đối phương. Đồng thời, Không quân Nga có thể sử dụng loại máy bay này trong huấn luyện chiến đấu và trong tương lai Nga có thể xuất khẩu nó sang các nước.

Trước đó, trong cuộc họp với ban lãnh đạo Bộ Quốc phòng Nga ngày 20/3, Tổng thống Dmitry Medvedev tuyên bố, Nga sẽ đẩy mạnh tái trang bị vũ khí hiện đại cho các lực lượng vũ trang để tới năm 2017 - 2018 sẵn sàng giáng trả hệ thống phòng thủ tên lửa quốc gia (NMD) của Mỹ được triển khai ở châu Âu.

Đình Lanh (P/v TTXVN tại LB Nga)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN