Không quân Kenya dội bom căn cứ Al-Shabaab

Quân đội Kenya ngày 6/4 cho biết, máy bay chiến đấu của không quân nước này đã dội bom xuống căn cứ của nhóm khủng bố Hồi giáo cực đoan Al-Shabaab tại nước láng giềng Somalia.


Binh sĩ Kenya được triển khai truy lùng phiến quân Al-Shabaab sau vụ tấn công ở Garissa.  Ảnh: AFP/ TTXVN


Chiến đấu cơ của không quân Kenya đã nhắm mục tiêu vào hai doanh trại của Al-Shabaab tại vùng Gedo, nơi nhóm khủng bố này sử dụng làm bàn đạp để vượt qua biên giới sang lãnh thổ Kenya. Đây là đòn đáp trả đầu tiên của chính phủ Kenya sau cuộc thảm sát đẫm máu của nhóm khủng bố Al-Shabaab tại trường Đại học Garissa khiến 148 người thiệt mạng cuối tuần trước.


Tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta đã thề rằng sẽ áp dụng các biện pháp mạnh nhất để đối phó với các nhóm khủng bố cũng như không dung thứ những kẻ tiếp tay cho khủng bố hoặc truyền bá chủ nghĩa cực đoan.


Trước đó, một nhóm các tay súng Al-Shabaab đã bất ngờ tấn công vào trường Đại học Garissa, Kenya vào sáng ngày 2/4. Sau 13 giờ căng thẳng giải cứu con tin, lực lượng chức năng đã tiêu diệt được 4 tên khủng bố, song con số thiệt mạng lên tới 148 người. Hiện cảnh sát Kenya đã phát lệnh truy nã kẻ chủ mưu đứng đằng sau vụ thảm sát và bắt giữ được nhiều đối tượng liên quan.


Máy bay Kenya từng oanh tạc các mục tiêu al-Shabab tại Somalia vài lần kể từ năm 2011.


Hồng Hạnh (theo BBC)

 

Thủ phạm tấn công trường học Kenya là con trai quan chức chính phủ
Thủ phạm tấn công trường học Kenya là con trai quan chức chính phủ

Bộ Nội vụ Kenya cho biết nước này ngày 5/4 đã xác nhận Abdirahim Abdullahi, 1 trong 4 tay súng Al Shabaab thực hiện vụ thảm sát sinh viên tại Đại học Garissa ở phía Đông Bắc nước này, là con trai một quan chức trong chính phủ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN