Không kích IS tại Syria mới chỉ là khởi đầu

Ngày 23/9, quân đội Mỹ cho biết các cuộc không kích của nước này và các quốc gia Arập nhằm vào các mục tiêu phiến quân tại Syria đêm 22/9 mới "chỉ là sự khởi đầu" trong nỗ lực của liên minh quốc tế nhằm làm suy yếu nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) và các phần tử cực đoan khác.

Một trung tâm chỉ huy của lực lượng IS trước (bên trái) và sau (bên phải) khi bị máy bay Mỹ F-22 ném bom. Ảnh: Reuters


Phát ngôn viên Lầu Năm Góc, Thiếu tướng Hải quân John Kirby khẳng định với báo giới rằng "các cuộc không kích đêm qua mới chỉ là sự khởi đầu". Theo ông Kirby, các cuộc không kích này "rất thành công" và sẽ tiếp tục.

Theo một phát ngôn viên quân sự khác, Trung tướng William Mayville Jr., các nước Arập gồm Saudi Arabia, Jordan, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) và Bahrain đã tham gia vào đợt không kích thứ 2 và thứ 3, từ thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên không đến tấn công các mục tiêu.

Cùng ngày, Mỹ đã trình một bức thư lên Liên hợp quốc (LHQ), trong đó giải thích rằng Washington đã lãnh đạo các cuộc không kích nhằm vào nhóm IS tại Syria vì Damascus "cho thấy rằng họ không thể và sẽ không đương đầu với những nơi ẩn náu an toàn này (của IS)".

Trong bức thư gửi Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon, Đại sứ Mỹ tại LHQ Samantha Power nói rằng cuộc không kích là cần thiết để loại bỏ mối đe dọa IS với Iraq, Mỹ và các đồng minh. Theo bà Power, hành động này là chính đáng theo như Điều 51 của Hiến chương LHQ về quyền phòng vệ đơn phương hay tập thể của các nước trước cuộc tấn công vũ trang.

Trước đó, Tổng Thư ký Ban Ki-moon tuyên bố cuộc không kích của Mỹ và các đồng minh Arập nhằm vào nhóm IS tại Syria đã tấn công các phần tử cực đoan vốn là mối đe dọa nghiêm trọng với hòa bình và an ninh quốc tế. Trả lời họp báo với Tổng thống Pháp Francois Hollande bên lề hội thảo của LHQ về biến đổi khí hậu, ông Ban Ki-moon cũng cho rằng cuộc không kích không được tiến hành theo đề nghị trực tiếp của Chính phủ Syria song đã diễn ra ở các khu vực mà Damascus đã không còn kiểm soát được. Ngoài ra, Damascus cũng đã được thông báo trước về việc này.

Người dân khu vực tới xem một tòa nhà đổ nát mà theo các nhà hoạt động là hiện trường của vụ không kích do Mỹ thực hiện đêm 22/9. Ảnh: Reuters


Trong một diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đã cam kết tham gia vào liên minh quốc tế chống IS do Mỹ đứng đầu sau khi các con tin người Thổ Nhĩ Kỳ đã được thả trước đó.

Phát biểu tại một diễn đàn chống khủng bố toàn cầu sau cuộc gặp với các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ, ông Kerry nói: "Thổ Nhĩ Kỳ là một phần rất lớn của liên minh này và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ ở tiền tuyến trong nỗ lực này". Theo ông Kerry, diễn đàn ở New York có mục đích ngăn chặn sự mở rộng của các nhóm khủng bố này diễn ra vào một thời điểm không thể quan trọng hơn sau khi Mỹ và các đồng minh Arập tiến hành không kích chống IS tại Syria. Ngoại trưởng Mỹ nói: "Mỗi nước có mặt tại đây hôm nay là một phần quan trọng của nỗ lực giải quyết mối đe dọa khủng bố trên toàn cầu hiện muôn hình vạn trạng hơn bao giờ hết".


Khoảng 3.000 người châu Âu tham gia "thánh chiến"

Ngày 23/9, trưởng bộ phận chống khủng bố của Liên minh châu Âu (EU) Gilles de Kerchove cho biết số người châu Âu gia nhập lực lượng chiến binh Hồi giáo tại Syria và Iraq đã đăng từ 2.000 lên thành khoảng 3.000 chỉ trong vài tháng.

Trả lời phỏng vấn độc quyền hãng AFP, ông Gilles de Kerchove cho rằng dòng chảy người châu Âu dường như tăng lên sau khi nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tuyên bố thành lập vương quốc Hồi giáo kéo dài từ Syria sang Iraq hồi tháng 6 vừa qua. Theo ông Kerchove, các chiến binh Hồi giáo chủ yếu đến từ Pháp, Anh, Đức, Bỉ, Hà Lan, Thụy Điển và Đan Mạch - ngoài ra là số ít đến từ Tây Ban Nha, Italy, Ailen và Áo.

Tuyên bố của ông Kerchove được đưa ra vài giờ sau khi Mỹ và các đồng minh Arập tiến hành không kích từ trên biển và đất liền nhằm vào lực lượng thánh chiến tại Syria, mở ra một mặt trận mới trong cuộc chiến chống IS.


T.N (theo Reuters/AFP)
Tổng thống Syria ủng hộ nỗ lực chống khủng bố của quốc tế
Tổng thống Syria ủng hộ nỗ lực chống khủng bố của quốc tế

Tổng thống Syria Bashar al-Assad tuyên bố ủng hộ bất kỳ nỗ lực quốc tế nào chống khủng bố, đồng thời cũng sẽ chủ động thúc đẩy cuộc chiến này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN