Không kích dồn dập xuống Mosul, 137 người bị chôn sống

Vụ không kích nêu trên còn hé lộ một chiến thuật tàn bạo mới được các phần tử khủng bố áp dụng khiến liên quân không kích nhầm vào nơi trú ẩn của dân thường, gây thương vong lớn.

Theo đoạn video do hãng AP đăng, các nhân chứng cho rằng vụ dội bom là do liên quân chống khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) do Mỹ dẫn đầu thực hiện.


Một người dân tên Ahmed Ahmed ở Tây Mosul nói: “Người dân toàn bộ khu vực đang chạy trốn vì tên lửa dội xuống nên mọi người đã trú ẩn ở đây. Tôi không biết đó có phải là nơi trú ẩn không. Tôi không biết rằng chúng tôi không thể tới đó. Toàn bộ gia đình của tôi ở bên trong, 27 người. Chúng tôi chỉ kéo ra được một người và không biết số phận những người còn lại”. Ahmed cho biết thêm, 137 người đang ở trong tòa nhà khi bị dội bom.


Theo nhà báo người Kurd thuộc hãng thông tấn Rudaw, ông Hevidar Ahmed, trong thực tế, IS đang âm mưu làm thế nào để dân thường bị giết hại.


Ông Ahmed nói: “Khủng bố đã sử dụng chiến thuật mới. Chúng trèo lên nóc tòa nhà. Có 10, đôi khi là 15 gia đình sống trong những ngôi nhà như vậy. Do đó, số người ít nhất cũng lên tới 100. Khủng bố không cho họ rời nhà. Trong khi dó, chúng trèo lên nóc nhà và bắn vào lực lượng Iraq, tìm cách ngăn họ tiến tới. Binh sĩ Iraq và lực lượng liên quân quốc tế không biết có dân thường bên trong và họ bắn trả. Sau đó, họ mới biết có nhiều gia đình ở đây”.


Theo nhà báo Ahmed, gần đây đã có một ví dụ kinh hoàng về chiến thuật này của IS. Trong một ngôi nhà, có 135 dân thường. Lực lượng không quân của liên quân quốc tế đã thả bom vào ngôi nhà này. Tất cả mọi người bên trong chết hết, cả trẻ em, phụ nữ, đàn ông, người già.


Nhà báo Ahmed kể với kênh RT một ví dụ nữa mà 20 người chết khi một xe bom phát nổ gần đó. Anh cho biết các vụ việc đều xảy ra ở khu vực “Mosul mới”.


Hiện vẫn còn 700.000 người bị mắc kẹt trong khu vực phía Tây Mosul đông đúc. Theo số liệu của Tổ chức Di trú Quốc tế Liên hợp quốc, 100.000 người Iraq đã chạy khỏi Mosul trong tháng vừa qua. Có tới 300.000 người có thể đã chạy khỏi tây Mosul.


Xem video:


Thùy Dương/Báo Tin Tức
Iraq: Không kích trúng khu trú ẩn tại Mosul, ít nhất 200 người thiệt mạng
Iraq: Không kích trúng khu trú ẩn tại Mosul, ít nhất 200 người thiệt mạng

Vụ không kích nêu trên xảy ra ngày 23/3 và đa số người thiệt mạng là dân thường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN