Không kích của liên quân tại Iraq và Syria khiến ít nhất 600 dân thường thiệt mạng

Một báo cáo của liên quân do Mỹ dẫn đầu công bố ngày 7/7 cho hay ít nhất 600 dân thường đã thiệt mạng trong các cuộc không kích do liên quân tiến hành nhằm vào nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Iraq và Syria kể từ khi chiến dịch này mở màn vào năm 2014.

Dân thường Syria chạy khỏi các khu vực IS chiếm đóng tại Raqqa, phía Bắc Syria, ngày 8/6. Ảnh: EPA/TTXVN

Theo đánh giá trong báo cáo này, các cuộc không kích của liên quân đã vô tình làm thiệt mạng 603 dân thường trong khoảng thời gian từ tháng 8/2014-5/2017, thấp hơn nhiều so với con số được các nhóm giám sát cung cấp. Ví dụ, nhóm Airwars cho biết có tổng cổng cộng ít nhất 4.354 dân thường đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của liên quân.

Báo cáo cũng nêu rõ kể từ khi bắt đầu chiến dịch chống IS, liên quân đã tiến hành gần 22.000 cuộc không kích và tiếp nhận 727 báo cáo về nguy cơ gây thương vong cho dân thường.

TTXVN/Tin Tức
Chiến dịch không kích của liên quân khiến 472 thường dân Syria thiệt mạng
Chiến dịch không kích của liên quân khiến 472 thường dân Syria thiệt mạng

Ngày 23/6, Cơ quan Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, 472 dân thường đã thiệt mạng chỉ trong một tháng qua do các cuộc không kích của liên quân do Mỹ đứng đầu nhằm vào các chiến binh Hồi giáo ở hai tỉnh của Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN