Không để vấn đề Senkaku ảnh hưởng tới quan hệ Trung - Nhật

Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo và người đồng cấp Nhật Bản Yoshihiko Noda ngày 13/5 đã nhất trí không để tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư) ảnh hưởng tới quan hệ song phương.

Theo hãng tin Kyodo, trong cuộc gặp song phương tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã đề cập đến tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo Senkaku khi khẳng định quần đảo trên là lãnh thổ của Trung Quốc từ xa xưa. Về phần mình, Thủ tướng Noda nhắc lại quan điểm của Tôkiô, khẳng định Senkaku là một bộ phận không thể tách rời của lãnh thổ Nhật Bản. Ông Noda cũng kêu gọi Trung Quốc cần có một “cái đầu lạnh” khi giải quyết vấn đề này, đồng thời nêu rõ rằng việc Trung Quốc gia tăng hoạt động tại vùng biển gần Senkaku khiến người dân Nhật Bản bất bình.


Một phần quần đảo Senkaku - Điếu Ngư. Ảnh: Internet.



Bất chấp những khác biệt trong vấn đề chủ quyền Senkaku, hai Thủ tướng hai nước Trung Quốc và Nhật Bản vẫn đạt được thỏa thuận tăng cường hợp tác nhằm ứng phó với tình hình căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên. Hai bên cũng nhất trí ngăn chặn các hành vi khiêu khích trong tương lai của Bình Nhưỡng, duy trì liên hệ chặt chẽ giữa Bắc Kinh và Tôkiô trong vấn đề này.

Cuộc gặp song phương Trung - Nhật được thực hiện bên lề Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 5 giữa Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc khai mạc sáng 13/5 tại thủ đô Bắc Kinh.

TTXVN/Tin tức
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN