Không chỉ báo động quân đội, Triều Tiên còn có thể đã đóng cửa không phận

Trong khi quân đội nhân dân Triều Tiên được cho là ở trong tình trạng "báo động cao nhất", có chuyên gia cho rằng Bình Nhưỡng còn có thể đã đóng cửa không phận.

Triều Tiên hoãn các chuyến bay quốc tế trong ngày 17/4 không rõ lý do. Ảnh minh họa - Reuters.

Triều Tiên đã đặt quân đội trong tình trạng báo động cao nhất sau khi Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence thăm khu vực biên giới Triều Tiên - Hàn Quốc và tái khẳng định quan điểm của Washington là nước này "cân nhắc mọi lựa chọn" trong việc đối phó với Bình Nhưỡng.

Theo tờ NK News đưa tin, các phóng viên nước ngoài đến Bình Nhưỡng đưa tin về lễ kỷ niệm 105 ngày sinh của cố lãnh đạo Kim Nhật Thành ở trong nhóm du khách mắc kẹt tại sân bay Triều Tiên. Các chuyến bay tới Vladivostok, Bắc Kinh và Thẩm Quyến đều bị hoãn mà không rõ nguyên nhân.

Đại sứ quán Nga đã đăng tải một thông báo lên trang Facebook chính thức nêu rằng hãng hàng không Air Koryo hoãn bay mà không “cung cấp lý do hợp lý”.

Tuyên bố trên cũng xác nhận “có hơn 30 người mang quốc tịch Nga đang đợi ở phòng chờ lên máy bay” và các nhà ngoại giao đang kiểm soát tình hình: “Chúng tôi đang cố liên lạc với Bộ Ngoại giao Triều Tiên và dịch vụ hàng không để các công dân Nga được lên chuyến bay tới điểm đến như lịch trình”.

Các phóng viên bị mắc kẹt tại sân bay bao gồm phóng viên trang NK News, CBC, CBS, the LA Times, Russia 24, dự tính sẽ đáp chuyến bay JS 151 của Air Koryo về Bắc Kinh.

Theo chuyên gia Chad O’Carroll – giám đốc quản lý trang NK News nhận xét: “Lần hoãn bay này không được giải thích cụ thể, và vẫn chưa biết khi nào kết thúc. Có thể Triều Tiên đã đóng cửa không phận”.

Ông O’Carroll cũng cho biết đã có 10-15% số khách trên chuyến bay JS 151 đã qua cửa check-in và an ninh, song quá trình này bị dừng lại đột ngột, khiến những người còn lại bị kẹt lại phòng chờ.

Một chuyến bay nội địa của Triều Tiên bay từ Uiji tới Bình Nhưỡng cũng bị hoãn bay.

Theo thông báo của Văn phòng Air Koryo ở Bắc Kinh cho biết điều kiện thời tiết xấu là nguyên nhân dẫn đến sự cố hoãn bay lần này. Tuy nhiên, bầu trời trong ngày 17/4 tại Bình Nhưỡng khá quang đãng.

Trong thông báo mới nhất của NK News, hành khách đã được lên chuyến bay về Bắc Kinh sau gần 12 giờ chờ đợi. Tuy nhiên vẫn chưa rõ phóng viên có ở trong nhóm hành khách được lên máy bay hay chưa. Trong khi đó, theo một nguồn tin khác thông báo cho tờ RIA Novosti, chuyến bay tới Vladivostok cuối cùng đã cất cánh.

Cùng ngày, Trung Quốc lên tiếng phủ nhận mọi động cơ chính trị trong việc hãng hàng không Air China của nước này hủy các chuyến bay đến Triều Tiên. Đài truyền hình quốc gia CCTV đưa tin Air China đã đình chỉ tuyến đường bay Bắc Kinh-Bình Nhưỡng, dẫn đến nhiều giả thiết cho rằng đây là một động thái gây sức ép lên Triều Tiên.

Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng khẳng định chính quyền Bắc Kinh không liên quan đến quyết định của Air China, đồng thời cho rằng đây là một hành động thuần túy "dựa trên tình hình thị trường". Đại diện Air China cũng khẳng định hãng này chưa đình chỉ tuyến đường bay Bắc Kinh-Bình Nhưỡng mà chỉ hủy một số chuyến bay dựa trên tình hình bán vé.

Sự cố hoãn các chuyến bay quốc tế của hãng hàng không Air Koryo xảy ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên. Với hàng loạt vụ thử tên lửa đạn đạo trong thời gian gần đây, cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Mỹ đã lên tiếng cảnh cáo sẽ có những biện pháp cứng rắn, không loại trừ khả năng quân sự nếu như Bình Nhưỡng tiếp tục gây hấn. Lầu Năm Góc đã triển khai nhóm tàu tấn công Hải quân do tàu sân bay USS Carl Vinson làm chủ lực tiến thẳng về phía Bán đảo Triều Tiên. Đây được cho là đòn cảnh cáo của Mỹ nhằm vào chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Hồng Hạnh/Báo Tin Tức
Trung Quốc nói gì về việc dừng các chuyến bay đến Triều Tiên
Trung Quốc nói gì về việc dừng các chuyến bay đến Triều Tiên

Ngày 17/4, Trung Quốc đã phủ nhận mọi động cơ chính trị trong việc hãng hàng không Air China của nước này hủy các chuyến bay đến Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN