Không ai sống sót trong vụ rơi máy bay quân sự của Chile

Ngày 3/9, Bộ trưởng Quốc phòng Chile Andres Allamand xác nhận toàn bộ 21 người trên chiếc máy bay quân sự CASA 212 của lực lượng không quân Chile bị nạn trên đường bay tới quần đảo Juan Fernandez đã thiệt mạng.


Tổng thống Chile Sebastian Pinera (giữa), Bộ trưởng Quốc phòng Andres Allamand (trái) và Tướng không quân Jorge Rojas trong cuộc họp báo về vụ tai nạn. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong số 21 người trên có 8 thành viên lực lượng không quân, 5 người thuộc đài truyền hình quốc gia TVN cùng 6 nhân viên thuộc một tổ chức nhân đạo và 2 quan chức Bộ Văn hóa Chile.


Công tác tìm kiếm đã được tiến hành khẩn trương tại khu vực quanh quần đảo Juan Fernandez, cách bờ biển Nam Mỹ khoảng 700km, song đến nay mới tìm được 4 thi thể.


Chiếc máy bay CASA 212 bị rơi xuống Thái Bình Dương ngày 3/9. Máy bay đã cố gắng hạ cánh hai lần trước khi biến mất khỏi màn hình radar trong bối cảnh thời tiết không thuận lợi tại khu vực xảy ra tai nạn với gió mạnh và mưa rải rác.

Đây là một trong những vụ tai nạn máy bay tồi tệ nhất trong vài năm trở lại đây ở Chile.

TTXVN/Tin Tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN