Khôi phục vận tải hành khách công cộng tại Tây An, Trung Quốc

Từ ngày 18/1, thành phố Tây An thuộc tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc) đã khôi phục một phần hoạt động vận tải hành khách công cộng sau nhiều tuần áp đặt lệnh phong tỏa do đợt bùng phát lớn COVID-19.

Quyết định nới lỏng đi lại, trong đó có việc nối lại các chuyến tàu đến các thành phố khác, được đưa ra ngay trước thềm dịp cao điểm Tết Nguyên đán 2022. 

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Theo giới chức thành phố Tây An, dịch vụ vận tải hành khách công cộng đã được khôi phục tại các khu vực có ít nguy cơ lây lan dịch COVID-19. Các chuyến tàu từ Tây An đến các thành phố khác như Bắc Kinh, Thượng Hải và Quảng Châu cơ bản cũng đã hoạt động trở lại. Ghi nhận thực tế tại các nhà ga ở Tây An cho thấy lượng hành khách, chủ yếu là sinh viên và người lao động, đang tăng dần.

Nhà chức trách thành phố Tây An đang nỗ lực ứng phó với đợt bùng phát dịch COVID-19 đến nay đã ghi nhận hơn 2.800 ca mắc, một trong những đợt bùng phát lớn nhất tại Trung Quốc trong nhiều tháng qua. Hơn 13 triệu cư dân thành phố đang trong tuần thứ 4 tuân thủ lệnh phong tỏa áp đặt kể từ giữa tháng 12/2021. Ngày 19/1, Tây An lần đầu tiên ghi nhận không có ca nhiễm mới trong nhiều tuần. Điều này được cho là nỗ lực kiểm soát dịch bệnh đã mang lại hiệu quả.

* Tại Lào, Bộ Giáo dục và Thể thao nước này đang xem xét việc cho phép các trường học tiểu học và trung học cơ sở tại thủ đô Viêng Chăn mở cửa trở lại để học sinh của một số khối lớp được học trực tiếp sau nhiều tháng học trực tuyến do dịch COVID-19.

Theo Bộ Giáo dục và Thể thao Lào, trước khi mở cửa trở lại, tất cả các trường học phải đảm bảo tuân thủ trên 70% trong số 10 quy định và 40 khuyến nghị phòng dịch nhằm đảm bảo an toàn cho các học sinh và giáo viên trong bối cảnh đại dịch vẫn diễn biến phức tạp. Những trường học không đáp ứng các tiêu chí đề ra sẽ phải tiếp tục cải thiện trước khi được phép mở cửa trở lại. 

Trong khi đó, Đại học Quốc gia Lào vẫn tiếp tục tổ chức các buổi học trực tuyến vào tuần tới, song các lớp thực hành và thực tập sẽ diễn ra trực tiếp và tuân thủ các biện pháp phòng dịch.

Nhằm chuẩn bị cho việc mở cửa trở lại các trường học, Chính phủ Lào đã yêu cầu các cơ quan y tế bắt đầu triển khai tiêm phòng COVID-19 cho trẻ em trên 12 tuổi. Chính phủ nước này cũng đã chỉ đạo các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng để đảm bảo mục tiêu bao phủ vaccine cho ít nhất 80% dân số vào cuối năm 2022.

Lê Đạt (TTXVN)
Ấn Độ thêm 282.970 ca mắc mới COVID-19 trong 24 giờ qua
Ấn Độ thêm 282.970 ca mắc mới COVID-19 trong 24 giờ qua

Trong 24 giờ qua, Ấn Độ có 282.970 ca mắc mới COVID-19, mức cao nhất trong 8 tháng qua, nâng tổng số ca mắc ở nước này lên 37,9 triệu, cao thứ hai sau Mỹ. Số ca tử vong trong ngày cũng lên tới 441 ca, mức cao nhất trong ngày kể từ đầu năm 2022 đến nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN