Khôi phục Donbass, Ukraine phải mất đến 15 tỷ USD

Để khôi phục cơ sở hạ tầng của Donbass và bồi thường thiệt hại thì phải cần tới 15 tỷ USD.

Binh sĩ quân đội Ukraine tại khu vực chiến sự ở ngoại ô thành phố Debaltseve, vùng Donetsk. Ảnh: AFP/TTXVN

Trả lời phỏng vấn của báo "Kiev Post", Phó Thủ tướng Ukraine Gennady Zubko nhấn mạnh: "Đáng tiếc là miền Đông Donbass bị ảnh hưởng trực tiếp bởi chiến tranh, giá thành ước tính cho sửa chữa thiệt hại trong cơ sở hạ tầng, các doanh nghiệp và chung cư sẽ lên đến 15 tỷ USD".

Ngoài ra, cũng theo quan chức này, mối quan tâm đầu tư đã chuyển sang miền Đông của đất nước, cụ thể là về phía Kharkov và Kramatorsk. Tuy nhiên, địa bàn đầu tư thuận lợi hơn cả vẫn là các khu vực miền Tây Ukraine.

Hồi đầu tháng 6, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã ký luật phân bổ hơn 3 tỷ grivna (120,3 triệu USD) để khôi phục Donbass.

TTXVN/Tin Tức
Kiev thừa nhận cư dân Donbass không muốn trở lại
Kiev thừa nhận cư dân Donbass không muốn trở lại

Ngay cả trong trường hợp Kiev giành lại quyền kiểm soát biên giới vùng Donbass với Nga, dân số của khu vực sẽ không công nhận chính quyền Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN