Khởi động hiệp định hợp tác quốc phòng, Nhật-Pháp lên tiếng về Biển Đông

Trong tuyên bố chung đưa ra sau cuộc họp 2+2, các bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao Nhật-Pháp kêu gọi tất cả các bên có quyền lợi trên Biển Đông cần tôn trọng các quy định của luật pháp quốc tế và nỗ lực ngăn chặn các hành động trái phép.

Từ trái sang: Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida, Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault, và Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian bắt tay tại Paris ngày 6/1. Ảnh: AP

Tại cuộc họp theo thể thức "2+2" diễn ra ở thủ đô Paris (Pháp) trong ngày 6/1, các Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại giao của Nhật Bản và Pháp đã nhất trí khởi động đàm phán về một hiệp ước song phương nhằm chia sẻ các dịch vụ và hậu cần quốc phòng. 

Đây là hội nghị thứ 3 trong chuỗi các các cuộc gặp tương tự giữa Nhật Bản - Pháp, với sự tham gia của Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada và người đồng cấp Pháp Jean-Yves Le Drian, bên cạnh Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida và Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault.

Phát biểu trong một tuyên bố chung sau cuộc họp, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida cho hay Nhật Bản và Pháp sẽ tìm cách hoàn tất hiệp định trên "vào thời gian sớm nhất có thể". 

Theo thỏa thuận, Các lực lượng phòng vệ Nhật Bản (SDF) và quân đội Pháp sẽ hỗ trợ lẫn nhau trong các lĩnh vực hậu cần như thực phẩm và nước sạch, cũng như các dịch vụ bao gồm vận tải trang thiết bị và sửa chữa máy móc. 

Về phần mình, Ngoại trưởng Pháp Ayrault cũng khẳng định Pháp và Nhật Bản đã thực hiện một bước đi mới trong hợp tác quốc phòng và có thể sẽ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực hỗ trợ nhân đạo và các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Ngoài ra, trong tuyên bố chung, các bộ trưởng của hai nước cũng bày tỏ sự phản đối về "hành động đơn phương vốn sẽ gây gia tăng căng thẳng" trên Biển Đông. Các bộ trưởng cũng đồng thời kêu gọi tất cả các bên có quyền lợi trên Biển Đông cần tôn trọng các quy định của luật pháp quốc tế và nỗ lực ngăn chặn các hành động trái phép.

Lần gần đây nhất, Nhật Bản và Pháp cũng đã tổ chức một hội nghị "2+2" giữa các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng 2 bên hồi tháng 3/2015. Dự kiến, hội nghị tiếp theo sẽ được tổ chức tại Tokyo (Nhật Bản) vào năm 2018.

TTXVN/Tin Tức
Philippines hướng tới một khuôn khổ COC ở Biển Đông
Philippines hướng tới một khuôn khổ COC ở Biển Đông

Philippines muốn tạo điều kiện thuận lợi để đạt được khuôn khổ cho Bộ Quy tắc ứng xử (COC) có tính ràng buộc pháp lý ở Biển Đông giữa ASEAN và Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN