Khoảng 15% dân số Thụy Sĩ có thể bị nhiễm biến thể phụ của Omicron trong mùa Hè này

Cựu lãnh đạo lực lượng đặc nhiệm COVID-19 của chính phủ Tanja Stadler mới đây cảnh báo khoảng 15% dân số Thụy Sĩ có thể bị nhiễm biến thể phụ của Omicron vào mùa Hè này.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Geneva, Thụy Sĩ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh các quốc gia châu Âu đang chứng kiến sự gia tăng các trường hợp nhiễm COVID-19 do các biến thể phụ BA.4 và BA.5 của chủng Omicron có khả năng lây nhiễm cao.

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, trả lời phỏng vấn báo điện tử Blick.ch ngày 20/6, bà Tanja Stadler tin rằng có ít nguy cơ các đơn vị chăm sóc đặc biệt bị quá tải bởi làn sóng mới, nhưng số trường hợp phải nhập viện có thể tăng.

Sau 3 tháng giảm, số ca mắc COVID-19 ghi nhận theo ngày đã bắt đầu tăng trở lại ở Thụy Sĩ. Văn phòng Y tế Công cộng Liên bang (FOPH) thông báo tổng cộng có 16.610 trường hợp mới đã được báo cáo trong tuần tính đến ngày 14/6, trong đó số ca mắc trung bình mỗi ngày là 2.124, tăng 45% so với tuần trước đó. Từ tháng Tư, FOPH chỉ thông báo số liệu thống kê về COVID-19 mỗi tuần một lần thay vì hàng ngày.

Theo bà Stadler, nhiều trường hợp mắc sẽ không bị phát hiện. Dựa trên các phân tích nước thải gần đây ở Thụy Sĩ, số ca mắc thực sự cao hơn so với mùa Đông năm ngoái. Bà nói: “Có lẽ có hơn 80.000 ca nhiễm mới mỗi tuần,” và con số ước tính hiện tại cao hơn nhiều so với hai mùa Hè vừa qua. 

Các thống kê gần đây nhất cho thấy 97% dân số trưởng thành ở Thụy Sĩ đã có kháng thể chống lại COVID-19 nhờ tiêm vaccine hoặc đã từng nhiễm bệnh. Tất cả các biện pháp hạn chế về đại dịch đã được dỡ bỏ ở Thụy Sĩ kể từ ngày 1/4.

Tố Uyên (TTXVN)
Chìa khóa giúp Thụy Sĩ sớm sống chung với dịch COVID-19
Chìa khóa giúp Thụy Sĩ sớm sống chung với dịch COVID-19

Thụy Sĩ là một trong những quốc gia châu Âu đi đầu trong việc thực hiện chương trình tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 cho người dân, bao gồm cả tiêm vaccine cho trẻ em. Trong khi một số quốc gia khác vẫn còn duy trì các biện pháp hạn chế, Thụy Sĩ đã sớm học cách sống chung với dịch COVID-19 nhờ tỷ lệ tiêm chủng cao và không có gia tăng đột biến về số ca nguy kịch.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN