Khóa họp 72 Đại hội đồng LHQ: Mỹ - Nhật - Ấn nhấn mạnh tự do hàng hải

Bên lề Khóa họp 72 của Đại Hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ), ngày 18/9, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cùng Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj và người đồng cấp Nhật Bản Taro Kono đã tiến hành cuộc Đối thoại 3 bên lần thứ 2.

Phóng viên TTXVN tại Mỹ dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết các ngoại trưởng đã thảo luận tầm quan trọng của một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và cởi mở, được củng cố với một cấu trúc vững chắc dựa trên luật pháp, cho phép mọi quốc gia phát triển phồn vinh. 

Các bộ trưởng nêu bật tầm quan trọng của tự do hàng hải và hàng không, cũng như dòng chảy tự do thương mại hợp pháp trong khu vực và trên toàn cầu, đặc biệt là tại Biển Đông.

Liên quan tới chương trình phát triển tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên, ngoại trưởng các nước Mỹ, Nhật Bản và Ấn Độ hoan nghênh Nghị quyết 2375 của Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục hành động để ngăn chặn Bình Nhưỡng.

Ngoài ra, các ngoại trưởng bày tỏ cam kết duy trì đối thoại thường xuyên giữa 3 chính phủ về những chủ đề cùng quan tâm, đồng thời mở rộng hợp tác về kết nối khu vực, an ninh biển và hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thiên tai.

TTXVN/Báo Tin Tức
Mỹ không thay đổi chính sách về tự do hàng hải
Mỹ không thay đổi chính sách về tự do hàng hải

Ngày 8/5, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc Scott Swift, khẳng định không có sự thay đổi nào về chính sách liên quan đến quyền tự do hàng hải của Hải quân Mỹ dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN