Khi nào thế giới đủ năng lượng?

Theo Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA), mọi người trên thế giới sẽ có điện và bếp nấu sạch hơn vào năm 2030, nếu đầu tư 48 tỷ USD mỗi năm.

Con số 48 tỷ USD/năm này tương đương tổng chi phí hàng năm của hai công ty dầu mỏ lớn nhất châu Âu là Royal Dutch Shell Plc (RDSA) và BP Plc (BP) và gấp hơn năm lần số tiền (9,1 tỷ USD) đã được đầu tư trong năm 2009 để tăng cường tiếp cận năng lượng ở các nước đang phát triển. Hiện có 1,3 tỷ người, chiếm 20% dân số thế giới, sống không có điện và 2,7 tỷ người thiếu bếp nấu ăn sạch.

Theo ông Fatih Birol, nhà kinh tế trưởng của IEA, những trở ngại trong việc cung cấp năng lượng hiện đại cho tất cả mọi người có thể vượt qua được và chính phủ các nước cần công bố các mục tiêu và cung cấp thêm vốn khởi nghiệp để khuyến khích các nhà đầu tư tư nhân. Ông Birol cho biết, việc cung cấp năng lượng cho tất cả mọi người là rất quan trọng cho sự phát triển kinh tế xã hội. Một minh họa cho sự bất bình đẳng là 791 triệu người ở Hạ Xahara của châu Phi (không tính Nam Phi ) sử dụng năng lượng hàng năm chỉ bằng 19,5 triệu người ở bang New York của Mỹ.


TKT
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN