Khí hóa học được sử dụng trong giao tranh tại Syria

Các chuyên gia của Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW) đã kết luận khí mù tạc lưu huỳnh đã từng được sử dụng trong các cuộc giao tranh gần đây tại Syria.


Lực lượng ủng hộ Chính phủ sau khi giành lại quyền kiểm soát tuyến đường tiếp tế duy nhất tới thành phố Aleppo. Ảnh: AFP/TTXVN


Hãng Reuters ngày 6/11 dẫn nguồn bản bảo cáo mật ngày 29/10 của OPCW, theo đó các chuyên gia về vũ khí hóa học của OPCW dựa trên các bằng chứng đi đến kết luận rằng có ít nhất hai người đã bị tấn công bằng khí lưu huỳnh trong ngày 21/8 tại thành phố Marea, phía Bắc Aleppo.

Theo thông tin thu lượm được, chất hóa học bị cấm gây tổn thương cho mắt, da và phổi, và chất này còn có khả năng gây tử vong ở trẻ em. Kết luận trên là xác nhận chính thức đầu tiên về vũ khí hóa học tại Syria kể từ khi nước này từ bỏ hoàn toàn kho vũ khí hóa học của mình 18 tháng trước đây.

Bản báo cáo không nhắc đến nhóm "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng, song một nguồn tin ngoại giao của Reuters cho biết vũ khí hóa học đã được các tay súng IS sử dụng trong các trận chiến với một nhóm phiến quân khác vào thời điểm đó.

Theo một nguồn tin khác, kết luận trên đặt ra một câu hỏi quan trọng về nguồn gốc số khí độc này, hoặc những kẻ khủng bố đã học được cách chế tạo, hoặc vũ khí hóa học nguy hiểm này được lấy từ một kho vũ khí không được Syria kê khai và bị lọt vào tay IS. Cả hai giả thuyết đều gây ra những lo ngại nghiêm trọng.

Trước đó, Tổng Giám đốc OPCW Ahmet Uzumcu cho biết, OPCW phải đệ trình ba bản báo cáo về vũ khí hóa học tại Syria: báo cáo của chính phủ, phe đối lập và của IS. Theo người phát ngôn Chính phủ Mỹ John Kirby, hai trong ba báo cáo này rất đáng lo ngại. Ngoài ra ông Kirby cũng cho biết OPCW đã điều tra và xác nhận các chất hóa học như chlorine đã từng được sử dụng tại khu vực do lực lượng đối lập kiểm soát ở tỉnh Idlib vào hồi tháng 5/2015.

Một ủy ban đặc biệt của OPCW sẽ xem xét các báo cáo trên vào ngày 23/11 tới đây. Tháng 9/2013 Syria đã chấp nhận tiêu hủy kho dự trữ vũ khí hóa học của mình theo thỏa thuận với Mỹ và Nga. Số còn lại trong 1.300 tấn vũ khí hóa học được kê khai đã được Syria chuyển giao cho OPCW vào tháng 6/2014, song nhiều nước phương Tây nghi ngờ chính quyền của Tổng thống Bashar Al-Assad đã không kê khai hết số vũ khí hóa học mình có.

TTXVN/Tin Tức
Binh sĩ Syria chiến đấu trên đống đổ nát Palmyra
Binh sĩ Syria chiến đấu trên đống đổ nát Palmyra

Quân đội Syria đã tiêu diệt hàng chục phiến quân ẩn náu dọc theo tuyến đường cao tốc Palmyra - Beirut - Malatia trong thời gian gần đây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN