Khánh thành nhà máy điện gió lớn nhất thế giới

Ngày 9/2, Anh đã khánh thành nhà máy điện gió lớn nhất thế giới ở ngoài khơi gần Walney, thuộc hạt Cumbria phía Tây Bắc nước này.

Với 102 tuabin và tổng công suất 367,2 MW, nhà máy điện gió Walney có thể cung cấp đủ điện tiêu dùng cho 320.000 hộ gia đình.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Bộ trưởng Năng lượng và Biến đổi khí hậu Anh Edward Davey nhấn mạnh nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào, nền tảng nghiên cứu cơ bản và lịch sử đáng tự hào của ngành kỹ thuật-công nghệ đang biến nước Anh trở thành điểm đến số một cho đầu tư vào điện gió ngoài khơi.



Các cánh quạt trong trang trại điện gió trên biển ở đông nam nước Anh. Ảnh: AFP/TTXVN



Theo số liệu thống kê, sản lượng điện gió ngoài khơi hiện nay của Anh là hơn 1,5 GW và xứ sở Sương mù đang có kế hoạch tăng sản lượng điện gió lên 18 GW vào năm 2020. Ngành công nghiệp điện gió nước này dự kiến sẽ tạo việc làm cho khoảng 70.000 công nhân vào đầu thập kỷ tới.

TTXVN/Tin Tức
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao: Việt Nam không bán phá giá mặt hàng trụ điện gió vào thị trường Mỹ

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lương Thanh Nghị khẳng định: Các công ty Việt Nam không bán phá giá mặt hàng trụ điện gió vào thị trường Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN