Khai mạc Hội nghị quốc tế về AIDS tại Australia

Ngày 20/7, Hội nghị quốc tế về AIDS lần thứ 20 đã khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Melbourne, thuộc bang Victoria của Australia. Lễ khai mạc đã trở thành buổi lễ tưởng nhớ đến các chuyên gia AIDS thiệt mạng trong vụ máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia bị bắn rơi ở miền Đông Ukraine hôm 17/7.

Các đại biểu tại hội nghị quốc tế về AIDS lần thứ 20, tại Australia.


Khoảng 12.000 đại biểu từ gần 200 nước đã cúi đầu trong một phút mặc niệm để tưởng nhớ 6 đồng nghiệp thiệt mạng trong vụ MH17. Trong số 6 chuyên gia tử nạn có nhà nghiên cứu nổi tiếng người Hà Lan Joep Lange, cựu chủ tịch Hội quốc tế về AIDS (IAS) nhiệm kỳ 2002-2004. Ông đã dành hơn 30 năm cho việc phòng chống AIDS, đặc biệt là ở châu Phi và châu Á. Theo kế hoạch, một lễ thắp nến cũng sẽ được tổ chức tại Quảng trường Federation của Melbourne vào đêm 22/7 tới để tưởng nhớ các nạn nhân của vụ MH17 và cả những bệnh nhân HIV/AIDS.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Michael Kirby, cựu thẩm phán Tòa án tối cao Australia nhấn mạnh sự ra đi của các đồng nghiệp trong vụ MH17 là động lực để các chuyên gia về AIDS phải nỗ lực gấp đôi để đạt được các mục tiêu mà họ đã cùng đề ra. Ông Kirby đánh giá cao những đóng góp của Chính phủ Australia, đặc biệt là Chính quyền Thủ tướng Tony Abbott trong công cuộc phòng chống AIDS. Ông Kirby cũng kêu gọi Thủ tướng Abbott tái khởi động cam kết về phòng chống AIDS, đóng góp tiếng nói lớn hơn cho cuộc chiến chống HIV/AIDS toàn cầu.

Hội nghị dự kiến kéo dài 5 ngày.


Tin, ảnh: Đỗ Vân (P/v thường trú TTXVN tại Australia)

Dịch HIV/AIDS gây gánh nặng bệnh tật hàng đầu ở VN
Dịch HIV/AIDS gây gánh nặng bệnh tật hàng đầu ở VN

Ngày 13/6, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN