Khai mạc hội chợ nông nghiệp lớn nhất thế giới tại Đức

Bộ trưởng Lương thực và Nông nghiệp Đức Hans-Peter Friedrich đã chính thức khai mạc Hội chợ Tuần lễ Xanh tại Berlin tối 16/1. Hội chợ nông nghiệp lớn nhất thế giới này chính thức mở cửa đón khách thăm từ 17 - 26/1.

Thị trưởng Berlin, ông Klaus Wowereit phát biểu tại Lễ khai mạc hội chợ.


Hàng nghìn đại biểu đã tham dự lễ khai mạc, trong đó có Uỷ viên Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Liên minh châu Âu (EU) Dacian Cioloş cùng hàng chục bộ trưởng nông nghiệp nhiều nước có đại diện doanh nghiệp tham gia quảng bá sản phẩm tại hội chợ. Về phía Việt Nam có các nhà khoa học thuộc Viện Di truyền nông nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các doanh nghiệp thuộc công ty cổ phần mía đường Lam Sơn và đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Đức.

Hàng nghìn đại biểu tham dự phiên khai mạc hội chợ.


Trong phát biểu khai mạc hội chợ, ông Friedrich nhấn mạnh ý nghĩa to lớn của nền kinh tế nông nghiệp và lương thực đối với sự phát triển của nước Đức. Theo ông, 750.000 doanh nghiệp với 4,5 triệu lao động là một "cỗ máy việc làm" và là trụ cột của nền kinh tế khu vực nông thôn.

Ông cũng cho biết, trong tương lai, Chính phủ Đức chủ trương thúc đẩy các doanh nghiệp nông nghiệp vừa và nhỏ, trong đó chú trọng tới các tiêu chí về môi trường và phát triển bền vững. Năm qua, xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp của Đức có sụt giảm so với những năm trước, song vẫn đạt doanh thu ở mức cao kỷ lục, gần 54 tỷ euro.

Hội chợ kéo dài 10 ngày với sự tham gia của 1.650 doanh nghiệp đến từ 70 nước ở khắp châu lục trên thế giới dự kiến sẽ thu hút trên 400.000 du khách tới tham quan. Đây là hội chợ có số nước tham gia ở mức cao kỷ lục kể từ năm 1926 và cũng là hội chợ có số doanh nghiệp tham gia đông đảo nhất trong 15 năm qua.

Trong những ngày diễn ra hội chợ, các doanh nghiệp sẽ trưng bày và giới thiệu những sản phẩm truyền thống và mới nhất trong lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm của mình trên một khuôn viên được mở rộng lên mức kỷ lục 124.000 m2. Bên cạnh đó, trong khuôn khổ "Tuần lễ Xanh" còn diễn ra Diễn đàn toàn cầu về Thực phẩm và Nông nghiệp 2014 (GFFA) với sự tham dự của gần 70 bộ trưởng và thứ trưởng nông nghiệp các nước cũng như các đại diện hàng đầu trong ngành công nghiệp thực phẩm và nông nghiệp.

Ngoài ra khoảng 300 hội nghị, hội thảo và các cuộc gặp gỡ song phương và đa phương cũng sẽ diễn ra. Trên 5.000 nhà báo từ 70 nước trên thế giới đã đăng ký tới đưa tin về hội chợ.

Cô gái người Estonia, quốc gia là đối tác chính tại hội chợ, biểu diễn tiết mục truyền thống dân tộc.


Màn trình chiếu nghệ thuật ánh sáng của các nghệ sĩ Estonia.



Hội chợ "Tuần lễ Xanh" là nơi phản ánh thị trường thực phẩm toàn cầu. Trong năm nay, nhiều nước đã quay trở lại tham gia hội chợ sau nhiều năm vắng bóng như Philippines, Bồ Đào Nha và Saudi Arabia.

Theo thông báo của Ban tổ chức, hai quốc gia Đông Nam Á là Thái Lan và Philippines ngoài việc có đại diện chính thức của nhà nước tham dự hội chợ còn mang theo hàng chục doanh nghiệp hùng hậu tới trưng bày, quảng bá các sản phẩm tại hội chợ nông nghiệp và thực phẩm lần thứ 79 này.


Mạnh Hùng











Việt Nam dự Hội chợ Ẩm thực châu Á-TBD

Hàng trăm nghìn lượt khách đã đổ về Hội chợ Ẩm thực châu Á-Thái Bình Dương 2013 diễn ra tại Singapore trong thời gian từ ngày 21-25/11.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN