Khả năng Hàn Quốc điều chỉnh chính sách tiền tệ để kiềm chế lạm phát 

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 19/4, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK) được đề cử, ông Rhee Chang-yong, đã trình bày phương hướng điều chỉnh chính sách tiền tệ ở mức độ phù hợp để kiềm chế lạm phát, đồng thời đảm bảo duy trì động lực tăng trưởng kinh tế.

Chú thích ảnh
Đồng won của Hàn Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trong cuộc điều trần xác nhận tư cách tại quốc hội cùng ngày, ông Rhee Chang-yong cho biết thêm rằng BoK sẽ nỗ lực để điều chỉnh chính sách tiền tệ với tốc độ thích hợp để không làm tổn hại đến động lực tăng trưởng và tạo ra sự ổn định tài chính, bao gồm cả việc giảm nhẹ vấn đề nợ hộ gia đình. 

Ông Rhee Chang-yong cũng bày tỏ lo ngại về sự bất ổn bên ngoài gia tăng liên quan tình hình xung đột kéo dài ở Ukraine, chính sách thắt chặt tiền tệ của Mỹ và nguy cơ kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm do tái bùng phát dịch COVID-19 với sự xuất hiện của biến thể Omicron. Ông đánh giá rủi ro tăng lạm phát ngày càng lớn sẽ kéo theo rủi ro cho nền kinh tế cũng gia tăng.

Nền kinh tế Hàn Quốc được đánh giá đang trên đà phục hồi sau đại dịch COVID-19 chủ yếu nhờ tăng trưởng xuất khẩu mạnh mẽ. Tuy nhiên, ngày càng nhiều người lo ngại áp lực lạm phát ngày càng gia tăng sẽ cản trở đà tăng trưởng. Giá tiêu dùng ở Hàn Quốc đã tăng 4,1% trong tháng 3 so với cùng kỳ năm 2021 và là mức tăng nhanh nhất trong hơn 10 năm trở lại đây. Do đó, giá tiêu dùng được dự báo sẽ còn tiếp tục tăng trong một khoảng thời gian nữa, xu hướng lạm phát tăng có thể sẽ kéo dài trong một hoặc hai năm.

Ngày 14/4 vừa qua, BoK đã tăng lãi suất cơ bản thêm 0,25% lên 1,5% và là lần tăng lãi suất thứ 4 kể từ tháng 8/2021, thời điểm Hàn Quốc phải vật lộn với áp lực lạm phát gia tăng. Ông Rhee Chang-yong cũng cho biết đợt tăng lãi suất gần đây nhất diễn ra vào thời điểm BoK chú trọng nhiều hơn vào vấn đề ổn định giá cả hơn là tăng trưởng kinh tế, đồng thời cho biết thêm rằng ông sẽ xác định xem có nên tăng chi phí đi vay hay không bằng cách phân tích cả lạm phát và tăng trưởng. Việc BoK tăng lãi suất mạnh đã làm dấy lên lo ngại rằng có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế và tăng gánh nặng nợ cho nhiều hộ gia đình và các công ty đã vay nợ để vượt qua đại dịch và mua nhà. 

Ông Rhee Chang-yong cũng cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ và phối hợp với chính phủ “nếu cần thiết” để các chính sách của BoK được đưa ra một cách “toàn diện” và “nhất quán”.

 Anh Nguyên (TTXVN)
Các chuyên gia nhận định về tác động của đại dịch đối với tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Các chuyên gia nhận định về tác động của đại dịch đối với tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc

Các chuyên gia kinh tế Hàn Quốc ngày 9/9 cho rằng, tốc độ tăng trưởng tiềm năng của Hàn Quốc đang giảm mạnh trong bối cảnh đại dịch COVID-19 chưa có dấu hiệu được kiểm soát.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN