Khả năng dừng chiến dịch tìm kiếm máy bay MH370

Ba nước Trung Quốc, Australia và Malaysia nêu rõ chiến dịch tìm kiếm MH370 sẽ kết thúc vào giữa năm nay.

Tàu HMAS Perth của Australia và máy bay Orion P-3K của không quân New Zealand tìm kiếm máy bay mất tích MH370 trên Ấn Độ dương ngày 13/4/2014. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Malaysia, tờ "New Straits Times" ngày 25/2 dẫn tuyên bố của Cơ quan an toàn giao thông Australia (ATSB) cho biết ba nước Trung Quốc, Australia và Malaysia cũng đã nhất trí dừng chiến dịch tìm kiếm nếu không tìm thấy bằng chứng xác thực nào về chiếc máy bay mất tích này.

Chiến dịch tìm kiếm chiếc máy bay mất tích MH370 cách đây gần 2 năm của hãng hàng không Malaysia Airlines hiện vẫn đang được tiến hành và đã tìm kiếm trên diện tích hơn 85.000 km2 dưới đáy biển Nam Ấn Độ Dương.

Hiện có 3 tàu đang thực hiện chiến dịch tìm kiếm tại Ấn Độ Dương. Tàu Fugro Discovery đang quay trở lại khu vực tìm kiếm và có thể bắt đầu tìm kiếm dưới nước vào ngày 26/2. Tàu Dong Hai Jiu 101 cũng đã xuất phát từ Fremantle (Australia) từ ngày 21/2 và dự kiến sẽ tới khu vực tìm kiếm trong ngày 26/2.

Trong khi đó, tàu Havila Harmony đang tạm ngừng vì điều kiện thời tiết không thuận lợi. Tuy nhiên, dự báo thời tiết sẽ cải thiện và các hoạt động tìm kiếm dưới nước sẽ được khởi động lại trong vòng 48 giờ tới.

Cùng ngày, hãng hàng không Malaysia Airlines tái cam kết sẽ bồi thường thỏa đáng cho gia đình các nạn nhân trên chiếc máy bay MH370. Hãng hàng không hối thúc gia đình các nạn nhân nộp đơn yêu cầu bồi thường trước khi thời hạn nhận đơn 2 năm theo Công ước Montreal năm 1999 về hàng không kết thúc vào ngày 8/3 tới.

Chiếc máy bay mang số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines chở 239 hành khách và phi hành đoàn đã mất tích từ ngày 8/3/2014 khi đang trên hành trình từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh.

TTXVN/Tin Tức
Malaysia phát hiện mảnh vỡ nghi của máy bay MH370
Malaysia phát hiện mảnh vỡ nghi của máy bay MH370

Một vật thể kim loại được cho là mảnh vỡ của một chiếc máy bay đã trôi vào gần bờ biển phía Đông của Malaysia, làm dấy lên tin đồn về khả năng đây là mảnh vỡ của chiếc máy bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines bị mất tích cách đây gần 2 năm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN