Kết thúc phần tranh tụng vụ Philippines kiện Trung Quốc về Biển Đông

Philippines ngày 30/11 đã kết thúc 1 tuần tranh tụng trong vụ nước này kiện Trung Quốc liên quan tới vấn đề tranh chấp Biển Đông tại Tòa án Trọng tài Thường trực Liên hợp quốc (PCA) ở La Haye (Hà Lan) - phiên tòa mà Bắc Kinh không tham dự.


Bà Abigail Valte.

Phó phát ngôn viên của Tổng thống Philippines, bà Abigail Valte cho biết: "Chúng tôi đã được trình bày toàn bộ những luận điểm ủng hộ mục đích chính trong vụ kiện của chúng tôi rằng đường 9 đoạn của Trung Quốc không có cơ sở theo luật pháp quốc tế".

"Chúng tôi đã có một vụ kiện có lợi và chúng tôi hy vọng rằng sau phiên tòa này chúng tôi sẽ có thể nhận được một quyết định từ tòa án trong khoảng 6 tháng tới", bà Valte cho hay.

Philippines đã yêu cầu PCA công nhận quyền của nước này trong những khu vực thuộc phạm vi 200 hải lý tính từ đường bờ biển của Philippines theo những điều khoản của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS).

TTXVN/Tin Tức
Bắt đầu phiên điều trần vụ Philippines kiện Trung Quốc
Bắt đầu phiên điều trần vụ Philippines kiện Trung Quốc

Ngày 24/11, Tòa án Trọng tài Thường trực Liên hợp quốc (PCA) ở La Haye (Hà Lan) đã bắt đầu phiên điều trần về vụ kiện của Philippines liên quan đến các quần đảo tranh chấp trên Biển Đông với Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN