Kết quả thăm dò vòng 2 bầu cử tổng thống Ba Lan

Kết quả thăm dò bầu cử do tổ chức Ipsos thực hiện được công bố ngay sau khi kết thúc bỏ phiếu cuộc bầu cử tổng thống vòng 2 vào lúc 21h theo giờ địa phương ngày 12/7 cho thấy tỷ lệ số phiếu rất sít sao giữa 2 ứng cử viên là đương kim Tổng thống Andrzej Duda (50,4%) và Thị trưởng Vácsava Rafal Trzaskowski (49,6%). Sai số trong cuộc thăm dò này là khoảng 2 điểm %.

Chú thích ảnh
 Cử tri bỏ phiếu tại Điểm bầu cử số 9 ở thủ đô Warszawa, Ba Lan. Ảnh: Trần Trọng Hùng/PV TTXVN tại Trung và Đông Âu

Theo phóng viên TTXVN tại Trung và Đông Âu, tỷ lệ cử tri hợp lệ đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử vòng 2 là 68.9%. Trước đó, tỷ lệ cử tri đi bầu ở vòng 1 là rất cao, với 64.51%, chỉ chỉ thấp hơn cuộc bầu cử tổng thống hồi năm 1995 là 64.70%. Dự kiến kết quả chính thức sẽ được Ủy ban bầu cử Ba Lan công bố trong vài ngày tới.

Trước đó, giới phân tích nhận định cuộc bầu cử tổng thống vòng 2 được là sự cạnh tranh cân bằng giữa hai ứng cử viên. Trong khi Tổng thống Duda chủ yếu nhận được sự ủng hộ của tầng lớp cử tri ở nông thôn và người cao tuổi, Thị trưởng Vácsava chủ yếu nhận được sự ủng hộ của tầng lớp cử tri thành thị và trẻ tuổi. Trong thời gian 2 tuần giữa 2 vòng bầu cử, các ứng viên đã chạy đua quyết liệt, và khoảng cách vẫn luôn không phân định rõ ràng. 

Chú thích ảnh
Pano tuyên truyền bầu cử tại thủ đô Warszawa. Ảnh: Trần Trọng Hùng/PV TTXVN tại Trung và Đông Âu

Tại vòng 1 diễn ra vào ngày 28/6, Tổng thống Duda đã tạm dẫn với 43,5% số phiếu ủng hộ, trong khi ông Trzaskowski về thứ 2 với 30,46%. Đây là lần thứ 7, Ba Lan bầu cử tổng thống sau hơn 30 năm chuyển đổi thể chế, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát đã khiến cuộc bầu cử này phải rời từ ngày 10/5 như dự kiến sang 28/6. 

Cuộc bầu cử tổng thống Ba Lan lần này có ý nghĩa quyết định đối với tương lai của chính phủ đương nhiệm của Ba Lan trong bối cảnh đảng cầm quyền Luật pháp và Công lý (PiS) hiện dựa vào đồng minh là đương kim Tổng thống Duda để thông qua nhiều dự luật quan trọng.

Hồng Kỳ - Trần Hiếu (TTXVN)
Ứng cử viên đối lập thắng cử Tổng thống Ba Lan
Ứng cử viên đối lập thắng cử Tổng thống Ba Lan

Kết quả thăm dò bầu cử tổng thống Ba Lan cho thấy ứng cử viên Andrzej Duda của đảng Luật pháp và Công lý (PiS) đã thắng cử với 53% số phiếu bầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN