Kết quả bầu cử ở Cônggô vẫn gây tranh cãi

Ngày 12/12, Tổng thống CHDC Cônggô Joseph Kabila đã thừa nhận có "thiếu sót" trong cuộc bầu cử tổng thống cuối tháng trước, nhưng phản đối những cáo buộc rằng kết quả cuộc bầu cử này không chính xác.

Đây là tuyên bố công khai đầu tiên của ông Cabila kể từ cuộc bầu cử tổng thống gây nhiều tranh cãi ngày 28/11 vừa qua từng gây ra các vụ bạo động ở thủ đô Kinshasa suốt hai tuần qua. Ông Cabila đã phản đối mọi sự nghi ngờ và cho biết Ủy ban Bầu cử quốc gia độc lập (CENI) của nước này đã bác bỏ mọi cáo buộc không chính xác và khẳng định mọi thiếu sót trong cuộc bầu cử không đủ làm thay đổi kết quả bầu cử tổng thống.

Theo kết quả bầu cử được CENI công bố ngày 9/12, đương kim Tổng thống Joseph Kabila  đã giành chiến thắng với 49% số phiếu bầu, bỏ xa các đối thủ của phe đối lập.

Đối thủ chính của Cabila, ông Etienne Tshisekedi, thủ lĩnh đảng đối lập Liên minh vì Tiến trình Dân chủ và Xã hội (UDPS), đã bác bỏ kết quả này vì cho rằng không chính xác và khẳng định mình là người giành chiến thắng. Ông Tshisekedi cũng tuyên bố không tin tưởng vào phán quyết sắp tới của Tòa án tối cao về kết quả bầu cử và sẽ tổ chức cuộc biểu tình lớn.

Hội đồng Giám mục Cônggô, tổ chức đã triển khai hơn 30.000 quan sát viên trên toàn quốc để giám sát cuộc bầu cử, đã đề nghị CENI xem xét lại kết quả bầu cử khi cho rằng cuộc bầu cử không khách quan và công bằng. Phái bộ Liên hợp quốc tại Cônggô (MONUSCO) cũng kêu gọi CENI xem xét các khiếu nại trên cơ sở có sự tham gia của các quan sát viên. Trong khi đó, Liên minh châu Âu và Mỹ hối thúc các bên bình tĩnh để đợi phán quyết cuối cùng của Tòa án tối cao về có hay không vi phạm trong cuộc bầu cử vào ngày 17/12 tới.

Sau các vụ bạo động những ngày qua làm ít nhất 4 người chết, tại thủ đô Kinsaxa ngày 12/12, các trường học vẫn đóng cửa, song giao thông cùng các hoạt động, dịch vụ chính đã trở lại bình thường.

TTXVN/Tin tức

Nga điều tra thông tin về gian lận bầu cử
Nga điều tra thông tin về gian lận bầu cử

Ngày 12/12, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cho biết ông đã chỉ thị cho các quan chức phụ trách bầu cử của Nga kiểm tra lại các thông tin về những sai phạm tại một số điểm bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Đuma Quốc gia (Hạ viện) Nga khóa VI ngày 4/12 vừa qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN