Kenya bỏ yêu cầu thị thực đối với du khách nước ngoài 

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 12/12, Tổng thống William Ruto cho biết bắt đầu từ tháng 1/2024, Kenya sẽ miễn hoàn toàn thị thực cho du khách nước ngoài.

Chú thích ảnh
Tổng thống Kenya William Ruto phát biểu tại cuộc họp báo ở Nairobi. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Phát biểu trong lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Độc lập tại thủ đô Nairobi của Kenya, Tổng thống Ruto cho hay để thực hiện chính sách miễn thị thực, chính phủ đã áp dụng nền tảng kỹ thuật số để đảm bảo tất cả du khách đều được xác minh trước thông qua nền tảng điện tử. Giấy phép du lịch điện tử sẽ được cấp cho du khách nước ngoài đến thăm Kenya. Ông nhấn mạnh chế độ miễn thị thực phù hợp với mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng du lịch và thương mại không biên giới của chính phủ nước này.

Trước đó, Kenya đã miễn các yêu cầu về thị thực đối với du khách đến từ Indonesia, Senegal và Congo, dựa trên các thỏa thuận song phương nhằm tạo điều kiện cho khách du lịch, nhà đầu tư và nhân sự lành nghề di chuyển.

Kể từ khi lên nắm quyền vào tháng 9/2022, Tổng thống Ruto đã ủng hộ việc bãi bỏ thị thực đối với người châu Phi đến thăm Kenya, để hiện thực hóa chương trình nghị sự hội nhập của lục địa này. Tháng 11 vừa qua, Kenya và Rwanda đã tuyên bố miễn thị thực cho tất cả người dân châu Phi.

Hồng Minh (TTXVN)
Australia thắt chặt quy định về thị thực đối với sinh viên và lao động nước ngoài
Australia thắt chặt quy định về thị thực đối với sinh viên và lao động nước ngoài

Ngày 11/12, Australia thông báo sẽ thắt chặt quy định về thị thực cho sinh viên quốc tế và lao động tay nghề thấp nhằm giảm 50% lượng người nhập cư trong 2 năm tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN