Kenya ban bố lệnh giới nghiêm sau vụ xung đột tại Kilelengwani

Ngày 10/9, Chính phủ Kenya (Kênia) đã ban bố lệnh giới nghiêm tại khu vực Sông Tana ở Đông Nam nước này, sau khi xảy ra xung đột sắc tộc giữa hai bộ lạc Pokomo và Orma làm 38 người thiệt mạng.

 

Tuyên bố của Văn phòng Tổng thống Kenya Mwai Kibaki nêu rõ "hành động sát hại những người vô tội, gồm phụ nữ, trẻ em, nam giới và nhân viên an ninh là tội ác ghê tởm và những kẻ thủ ác cần phải bị trừng trị". Tuyên bố cũng kêu gọi các thủ lĩnh bộ lạc tại địa phương giữ vai trò tích cực trong việc duy trì hòa bình tại khu vực. Tổng thống Kibaki đã chỉ thị bổ sung người cho lực lượng an ninh triển khai tại Tana, nơi có khoảng 100 người đã thiệt mạng kể từ khi bùng phát bạo lực sắc tộc hồi tháng 8 vừa qua.

 

Trước đó, vào sáng cùng ngày, khoảng 300 tay súng bộ lạc Pokomo đã tấn công ngôi làng Kilelengwani của người Oma, giết hại 38 người, trong đó có phụ nữ, trẻ em và 9 nhân viên an ninh, đốt cháy 167 ngôi nhà. Ngôi làng ven biển này nằm cách thủ đô Nairobi khoảng 300 km. Cảnh sát cũng đã bắt giữ 4 thủ lĩnh tại địa phương có liên quan tới vụ xung đột.

 

Hội Chữ thập Đỏ Kenya cho biết, mặc dù xung đột đã chấm dứt song tình hình tại khu vực trên vẫn rất căng thẳng.

 

Vụ việc xảy ra tại làng Kilelengwani là vụ mới nhất trong làn sóng bạo lực trả thù lẫn nhau giữa hai bộ tộc Pokomo chuyên về trồng trọt và người Oma chuyên về chăn nuôi tại Kenya. Từ lâu, giữa hai bộ tộc này vẫn luôn tồn tại mối thù địch liên quan tới tranh chấp nguồn tài nguyên đất và nước. Hồi tháng trước, cũng tại khu vực này đã xảy ra hàng loạt vụ xung đột làm ít nhất 52 người thiệt mạng, trong đó chủ yếu là phụ nữ và trẻ em.

 

 

TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN