Kênh truyền hình Ukraine bị đốt phá ngay giữa thủ đô

Ngày 4/9, trụ sở kênh truyền hình "Inter" của Ukraine tại thủ đô Kiev đã bị đốt phá, khiến ít nhất 5 người bị thương.

Hiện trường vụ đốt phá. Ảnh: RT

Trước đó, khoảng 20 người đã căng lều du lịch xung quanh tòa nhà và hô các khẩu hiệu đòi đuổi những nhân viên được coi là "có quan điểm ủng hộ Nga" thuộc kênh truyền hình này.

Sau đó nhóm người đã đốt các vỏ lốp ô tô tại lối chính vào tòa nhà, cùng lúc, khoảng 15 đối tượng đã vượt qua trạm bảo vệ và tiếp tục đốt phá tài sản bên trong. Một bộ phận nhân viên đã kịp thoát khỏi tòa nhà, khoảng 25 người còn lại đã phải trèo ra phía mái, nơi lực lượng cứu hộ tiến hành công tác giải cứu. (Xem video dưới)



Đám cháy đã được dập tắt sau khi thiêu rụi một phòng truyền hình. Hiện cảnh sát đã bắt giữ 6 người bị tình nghi liên quan tới vụ việc này nhằm phục vụ công tác điều tra.

Đại diện Bộ Nội vụ Ukraine Artom Shevchenko cho biết trong số 6 người trên có một số nhân vật là cựu quân nhân thuộc một lữ đoàn cơ giới của lực lượng vũ trang Ukraine, từng tham chiến tại khu vực Donbass của nước này. Còn nghị sĩ Ukraine Yuri Pavlenko thì gọi vụ việc đốt tòa nhà kênh truyền hình "Inter" là hành động khủng bố.

Trong một diễn biến khác, ngày 5/9, cơ quan báo chí thuộc Bộ Nội vụ Nga thông báo 3 người đàn ông và 1 phụ nữ đã thiệt mạng trong một vụ hỏa hoạn xảy ra rạng sáng 5/9 theo giờ địa phương tại một ngôi nhà nghỉ tại thành phố Omsk. Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định là do chập điện.

TTXVN/Tin Tức
Phương Tây sẽ cấp vũ khí sát thương cho Ukraine
Phương Tây sẽ cấp vũ khí sát thương cho Ukraine

Ông Anders Fogh Rasmussen - Cựu Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) đồng thời là Cố vấn của Tổng thống Ukraine, cho rằng phương Tây sẽ cung cấp vũ khí sát thương cho Kiev trong trường hợp Nga “gây bất ổn tình hình ở miền Đông Ukraine”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN