Kẻ tấn công hộp đêm Thổ Nhĩ Kỳ đổi mục tiêu vào phút chót

Kẻ đã giết chết 39 người trong hộp đêm Reina ở thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ khai với cảnh sát rằng y đã đổi mục tiêu vào phút chót để tránh mạng lưới an ninh dày đặc.

Cảnh sát đặc nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ tuần tra phía trước hộp đêm Reina ngày 4/1. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông tin trên do báo "Hurriyet" của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết ngày 18/1. Ngoài ra, thủ phạm tên là Abdulgadir Masharipov
cũng khai nhận đã hành động theo lệnh trực tiếp từ nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria.

Masharipov đầu tiên được lệnh tấn công khu vực xung quanh quảng trường Taksim. "Hurriyet" dẫn lời Masharipov cho biết y đã tới quảng trường Taksim vào đêm giao thừa, tuy nhiên các biện pháp an ninh tại đây quá chặt chẽ nên hắn không thể thực hiện vụ tấn công. Sau đó tên này đã đi xe taxi tới khu bờ biển Bosphorus, nơi có hộp đêm Reina. Masharipov nói hắn đã chọn Reina vì coi đây là địa điểm thích hợp và có vẻ như không được canh gác nghiêm ngặt.

Masharipov bị bắt trong một cuộc đột kích của cảnh sát vào chiều tối hôm 16/1 tại Esenyurt, một khu ngoại ô phía Tây Istanbul, sau một cuộc truy lùng kéo dài hai tuần.

TTXVN/Tin Tức
Nghi phạm vụ tấn công hộp đêm ở Thổ Nhĩ Kỳ thú tội
Nghi phạm vụ tấn công hộp đêm ở Thổ Nhĩ Kỳ thú tội

Đối tượng được cho là thủ phạm tấn công hộp đêm Reina ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ sáng 1/1 làm 39 người thiệt mạng đã thú tội sau khi bị cảnh sát bắt ở vùng ngoại ô.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN