Kẻ tấn công bên ngoài Quốc hội Anh từng nằm trong 'danh sách đen'

Kẻ thực hiện vụ tấn công bên ngoài tòa nhà Quốc hội Anh (London) ngày 22/3 được xác định là một người sinh ra tại Anh và từng “quen mặt” với cơ quan tình báo nước này.

Một người bị thương sau vụ tấn công bên ngoài tòa nhà Quốc hội Anh. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Anh Theresa May đã công bố thông tin trên vào ngày 23/3. Theo bà May, cách đây vài năm, cơ quan tình báo Anh MI5 đã điều tra nghi phạm trên nhưng sau đó cho rằng hắn ở ngoài vòng nguy hiểm.

Hãng tin Reuters dẫn lời Thủ tướng May khẳng định danh tính của nghi phạm sẽ được công bố sau khi công tác điều tra cho phép.

Chiều 22/3, kẻ tấn công đã lái xe với vận tốc cao trên phần đường dành cho người đi bộ ở cầu Westminster (London) khiến nhều người bị thương.

Sau đó hắn điều khiển xe tiến thẳng đến tòa nhà quốc hội Anh. Ở bên ngoài tòa nhà Quốc hội, hắn ra khỏi xe và dùng dao tấn công cảnh sát. Sau đó cảnh sát đã bắn hạ hắn tại hiện trường.


Vụ tấn công bên ngoài tòa nhà Quốc hội Anh đã khiến 3 người thiệt mạng và 40 người bị thương.

Hà Linh/Báo Tin Tức
Lãnh đạo các nước tiếp tục lên án vụ tấn công ở Anh
Lãnh đạo các nước tiếp tục lên án vụ tấn công ở Anh

Lãnh đạo các nước tiếp tục lên án vụ tấn công bên ngoài tòa nhà Quốc hội Anh ở điện Westminster, thủ đô London ngày 22/3 khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và hơn 40 người bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN