'Kẻ đốt đền' Snowden vạch mặt đồng minh của tình báo Mỹ

Trong một cuộc phỏng vấn của tạp chí "Tấm Gương" (Đức), cựu nhân viên Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Edward Snowden nói rằng Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) đã cộng tác mật thiết với Cơ quan Tình báo Đối ngoại Đức (BND).

Cuộc phỏng vấn này, công bố ngày 7/7, được thực hiện trước khi Snowden trốn tới Hong Kong hồi tháng 5.

Edward Snowden trả lời phỏng vấn báo The Guardian tại Hong Kong (Trung Quốc) ngày 10/6/2013. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo Snowden, tình báo Đức biết rõ các hoạt động của NSA tại nước này nhiều hơn người ta tưởng. Snowden cho hay NSA "cùng một duộc với người Đức" cũng như phần lớn nước phương Tây khác và "ban giám đốc nhánh đối ngoại của NSA" chịu trách nhiệm về quan hệ đối tác với các nước khác. BND đã thừa nhận là một đối tác của NSA trong việc cung cấp "các công cụ phân tích" để giúp BND giám sát dữ liệu nước ngoài tại Đức.

Một thông tin mới đây trên tạp chí "Tấm Gương", viện dẫn các tài liệu mật do Snowden tiết lộ, cho biết Washington đã theo dõi các cuộc đàm thoại và kết nối Internet tại Đức, cũng như do thám trụ sở của các cơ quan Liên minh Châu Âu (EU) và văn phòng EU tại Washington, Liên hợp quốc. Thông tin này đã châm ngòi cho làn sóng phẫn nộ tại Đức, đất nước vốn nhạy cảm với vấn đề thông tin đời tư.

Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Đức Angela Merkel tuần trước đã đồng ý tiến hành một cuộc gặp song phương cấp cao liên quan tới các chương trình do thám của Washington.


TN (Theo THX)
Chủ tịch Cuba chỉ trích Mỹ vụ Snowden
Chủ tịch Cuba chỉ trích Mỹ vụ Snowden

Chủ tịch Cuba Raul Castro đã lên tiếng ủng hộ việc Venezuela và các quốc gia Nam Mỹ khác cho phép cựu nhân viên Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Edward Snowden được tị nạn, đồng thời chỉ trích Mỹ về cái mà ông mô tả là ức hiếp các quốc gia khác.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN