Kẻ đánh bom tại Boston có thể bị tử hình

Ngày 22/4, giới chức Mỹ đã chính thức khởi tố nghi can trong vụ đánh bom khủng bố Giải chạy maratông Boston Dchokhar A. Tsarnaev, 19 tuổi, về hai tội sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt và cố tình phá hoạt tài sản bằng chất nổ chết người. Với hai tội danh này, đối tượng mang quốc tịch Mỹ đến từ nước CH Chechnya thuộc Nga này có thể phải nhận mức án cao nhất là tử hình hoặc tù chung thân. Ngoài hai tội danh trên, khi đưa ra xét xử, tòa án có thể cáo buộc Dchokhar A. Tsarnaev thêm các tội danh khác.

Dchokhar Tsarnaev. Ảnh: Internet.



Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn thông báo của Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, trước sự chứng kiến của công tố viên, Dchokhar Tsarnaev bị buộc tội trên giường bệnh trong lúc sức khỏe vẫn ở trong tình trạng nguy kịch. Bộ trưởng Tư pháp Eric Holder cho biết mặc dù công tác điều tra vẫn đang tiếp diễn, nhưng quyết định khởi tố đã kết thúc một tuần đau thương không chỉ tại thành phố Boston mà đối với cả nước Mỹ.

 
Dchokhar Tsarnaev, hiện đang được canh gác cẩn mật tại bệnh viện, đã đồng ý ra hầu tòa vào ngày 30/5.


Liên quan tới thủ tục xét xử, người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney cho biết nghi can Dchokhar Tsarnaev sẽ không bị coi là "chiến binh kẻ thù", do vậy "tên khủng bố có quốc tịch Mỹ này sẽ được xét xử theo luật pháp Mỹ, tức là qua hệ thống tư pháp dân sự, chứ không phải tại một tòa án quân sự. Trước đó, ba Thượng nghị sỹ Mỹ gồm Lindsey Graham, John McCain và Kelly Ayotte đã ra thông cáo chung mô tả Dchokhar Tsarnaev là một chiến binh kẻ thù.


Cùng ngày, cảnh sát Boston và các đặc vụ Cục Điều tra liên bang (FBI) cho biết đã tìm thấy thêm một số trái bom mà hai anh em nhà Tsarnaev có thể dùng để thực hiện các vụ tấn công khủng bố khác. Một tình tiết mới liên quan tới vụ này là giới chức trường Đại học Massachusetts, nơi kẻ khủng bố số 2 đang theo học năm thứ nhất, cho biết, sau khi cùng người anh gây tội ác, Dchokhar Tsarnaev vẫn trở về trường sinh hoạt như có gì xảy ra. Cho tới khi bị cảnh sát phát hiện, Dchokhar Tsarnaev ngày nào cũng tới trường, thậm chí còn dự một bữa liên hoan trong khu ký túc xá với các bạn bè đội bóng đá và đến phòng tập thể dục.


Trước đó, ngày 21/4, ngay sau khi Dchokhar Tsarnaev thoát khỏi tình trạng hôn mê tại Trung tâm Y khoa Beth Israel Deaconess được canh phòng cẩn mật, giới hữu trách đã tiến hành thẩm vấn để tìm hiểu thêm thông tin liên quan tới các đồng phạm khác hoặc các khối thuốc nổ chưa sử dụng. Do bị thương nặng ở cổ nên kẻ tình nghi khủng bố này đã trả lời thẩm vấn bằng cách viết tay. Dchokhar Tsarnaev là nghi phạm số 2 bị bắt tối 19/4 sau khi cùng người anh trai là Tamerlan Tsarnaev thực hiện vụ đánh bom kép nhằm vào Giải chạy maratông Boston hôm 15/4 làm 3 người chết và hơn 200 người bị thương. Nghi phạm số 1 đã bị thiệt mạng trong vụ đấu súng với cảnh sát đêm 18/4.



TTXVN/Tin tức
Nga từng cảnh báo Mỹ về nghi can khủng bố Boston
Nga từng cảnh báo Mỹ về nghi can khủng bố Boston

Cách đây 1 năm, các cơ quan đặc biệt Nga đã cảnh báo các đồng nghiệp Mỹ về 2 nghi can nguy hiểm là anh em Tamerlan và Dzhokhar Tsarnayev.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN