KCNA: Chuyến thăm của nhà lãnh đạo Kim Jong Un tới Nga 'mở ra chương mới trong quan hệ song phương'

Hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 18/9 đưa tin về kết quả chuyến thăm của nhà lãnh đạo Kim Jong Un đến Nga.

Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un (trái) trong cuộc gặp ở tại sân bay vũ trụ Vostochny, tỉnh Amur thuộc vùng Viễn Đông, Nga, ngày 13/9/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo KCNA, ông Kim Jong Un đã rời thành phố Vladivostok ngày 17/9, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị chính thức tới Nga. Trong khuôn khổ chuyến thăm, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Sân bay vũ trụ Vostochny ở Amur, thuộc vùng Viễn Đông (Nga); thăm một số địa điểm quân sự, kinh tế, khoa học, giáo dục và văn hóa quan trọng tại vùng Viễn Đông. 

KCNA nêu rõ chuyến thăm của nhà lãnh đạo Kim Jong Un tới Nga "củng cố hơn nữa mối quan hệ láng giềng tốt đẹp và hợp tác truyền thống giữa Triều Tiên và Nga dựa trên tình hữu nghị và đoàn kết quân sự, đồng thời mở ra một chương mới trong phát triển quan hệ song phương".

Lễ tiễn nhà lãnh đạo Kim Jong Un về nước đã được tổ chức tại Ga Artyom-Primorski số 1 ở Vladivostok. Tại buổi lễ, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã gửi lời cảm ơn Tổng thống Vladimir Putin, các quan chức và người dân Nga vì sự quan tâm đặc biệt và lòng hiếu khách đối với ông trong suốt chuyến thăm.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tới Nga ngày 12/9 bằng tàu hỏa. Đây là lần thứ hai nhà lãnh đạo Triều Tiên tới Nga, sau chuyến thăm lần đầu vào năm 2019.

Thanh Phương (TTXVN)
Nga, Triều Tiên thảo luận về tăng cường hợp tác quân sự
Nga, Triều Tiên thảo luận về tăng cường hợp tác quân sự

Ngày 17/9, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã có cuộc thảo luận với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu về việc tăng cường hợp tác và trao đổi quân sự song phương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN