Jordan phát hiện vật thể trên không đáng ngờ gần biên giới Syria

Ngày 18/3, quân đội Jordan cho biết hệ thống radar phòng không đã phát hiện các chuyển động đáng ngờ trên không, xuất phát từ một địa điểm không xác định dọc biên giới với Syria.

Chú thích ảnh
Cửa khẩu Nassib ở biên giới Jordan - Syria. Ảnh: AFP/TTXVN

Dẫn nguồn các hãng tin phương Tây, tờ The Times of Israel cho biết đây rất có thể là tên lửa do lực lượng thân Iran ở Iraq bắn.

Theo một nguồn tin khác, hai tên lửa xuất phát từ hướng biên giới Iraq tại khu vực mà lực lượng thân Iran hiện diện.

Theo các nhân chứng, họ đã thấy các máy bay của Jordan bay trên thành phố Irbid và các khu vực gần biên giới với Syria.

Quân đội Jordan thông báo rằng một đội máy bay đã bay đến để đảm bảo không phận không bị đe dọa. Tuyên bố của quân đội Jordan có đoạn: “Lực lượng không quân đã phản ứng trước cảnh báo của các hệ thống radar theo dõi các chuyển động trên không mà chưa rõ nguồn gốc”.

Quân đội nước này không nói rõ các vật thể khả nghi này là do bên nào bắn.

Trước đó, vào tháng 1, ba lính Mỹ đã thiệt mạng và 34 người bị thương sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào tiền đồn của Mỹ ở Jordan. Mỹ cho rằng vụ việc có liên quan đến các tay súng thân Iran.

Jordan đã đề nghị Mỹ cung cấp hệ thống phòng không Patriot, nói rằng nước này lo ngại sẽ bị ảnh hưởng nếu cuộc chiến ở Gaza khiến cả Iran và các lực lượng vũ trang khác trong khu vực kéo tới biên giới Jordan.

Ông Saud Al Sharafat, Chuẩn tướng từng làm việc tại Tổng cục Tình báo Jordan, cho biết: “Cho dù có đánh chặn được máy bay không người lái và tên lửa hay không, thì nguy cơ Jordan bị mắc kẹt trong cuộc chiến có thể tăng lên nếu cuộc chiến tiếp tục và lan rộng. Jordan nằm trong khu vực nguy hiểm, trung tâm của các cuộc giao tranh bằng máy bay không người lái và tên lửa do các lực lượng thân Iran bắn trong khu vực”.

Kể từ khi cuộc chiến Israel - Hamas ở Gaza bắt đầu vào tháng 10/2023, tại Iraq và Syria, đã xảy ra các cuộc tấn công ăn miếng trả miếng giữa các nhóm vũ trang thân Iran và lực lượng Mỹ đồn trú trong khu vực.

Các quan chức cho biết chính phủ Jordan, vốn đã ký thỏa thuận quốc phòng với Mỹ vào tháng 1/2021, muốn tăng cường khả năng phòng thủ trước các lực lượng thân Iran đang tăng cường sức mạnh ở biên giới Jordan với Iraq và Syria.

Đã có một số tên lửa mà nhóm Houthi bắn vào Israel và bị bắn hạ ở khu vực thành phố Eilat ven Biển Đỏ.

Jordan cũng phải thực hiện cuộc chiến chống ma túy dọc biên giới với Syria. Jordan đã không kích nhằm vào nơi ẩn náu của những kẻ buôn bán ma túy ở Syria, nói rằng các cuộc xâm nhập biên giới của những kẻ này gây ra mối đe dọa trực tiếp cho an ninh quốc gia Jordan.

Thùy Dương/Báo Tin tức
Cuộc tấn công nghi do IS thực hiện làm 18 người thiệt mạng tại Syria
Cuộc tấn công nghi do IS thực hiện làm 18 người thiệt mạng tại Syria

Các tay súng được cho là liên quan tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria đã tấn công giết hại 18 người đi hái nấm trên sa mạc ngày 6/3. Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria, có trụ sở ở Anh, đưa ra thông báo này ngày 7/3.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN