Jordan không kích hàng loạt cơ sở của IS ở Syria

Ngày 4/2, hãng thông tấn nhà nước Petra của Jordan đưa tin nước này một ngày trước đó đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào nhiều cơ sở của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở miền Nam Syria.

Cảnh tàn phá sau đợt không kích ở làng Maaret al-Numan thuộc tỉnh Idlib, Syria ngày 7/1. Ảnh: AFP/TTXVN

Petra dẫn nguồn tin từ quân đội Jordan cho biết lực lượng này đã tấn công một kho vũ khí, một nhà kho dùng để chế tạo xe hơi gắn bom cùng nhiều doanh trại của IS. Máy bay không người lái cùng vũ khí có độ chính xác cao của Jordan đã tiêu diệt và làm bị thương một số lượng không xác định các thành viên IS. Ngoài ra, quân đội Jordan cũng tấn công một căn cứ vốn trước đó là của quân đội Syria, nay do IS nắm giữ.

Jordan đã thực hiện nhiều vụ không kích tương tự trước khi tham gia vào liên quân chống IS do Mỹ dẫn đầu tại Iraq và Syria. Những vụ tấn công gần đây nhất diễn ra sau khi Quốc vương Abdullah II tổ chức các cuộc hội đàm cấp cao tại Washington về khả năng Mỹ thay đổi chính sách liên quan đến Syria. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nêu ra khả năng thiết lập những vùng an toàn tại Syria - một ý kiến mà giới phân tích cho rằng có thể dẫn tới việc Mỹ đẩy mạnh sự can thiệp quân sự vào Syria.

TTXVN/Tin Tức
Ông Trump có thể liên minh với Nga, Syria để diệt sạch IS tại Raqqa
Ông Trump có thể liên minh với Nga, Syria để diệt sạch IS tại Raqqa

Cách duy nhất để Tổng thống Donald Trump giải phóng Raqqa, thủ phủ của IS, là liên minh quân sự với Nga và Iraq trên mặt đất, chuyên gia quân sự Nga Ivan Konovalov bình luận trên đài Sputnik.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN