Johnson&Johnson chuẩn bị thử nghiệm vắc-xin phòng Ebola

Hãng Johnson&Johnson (J&J) của Mỹ vừa thông báo sẽ tiến hành thử nghiệm nhanh một loại vắc-xin mới phòng virus Ebola bắt đầu từ đầu năm 2015.

Thông báo này được đưa ra giữa lúc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết số ca nhiễm virus Ebola ở Tây Phi đã lên tới 3.685 người, trong đó có 1.848 ca tử vong.

Quyết định của J&J được đưa ra sau khi loại vắc-xin của hãng dược phẩm GlaxoSmithKline (GSK) được thử nghiệm trên người từ tháng Chín này và sau kế hoạch thử nghiệm một loại vắc-xin khác do các nhà khoa học Canada điều chế và được công ty dược NewLink Genetics cấp giấy phép trong mùa Thu vừa qua.

Quang cảnh khu chợ ở thị trấn Dolo, cách Monrovia, Liberia khoảng 60km về phía đông. Công tác kiểm dịch được coi là một biện pháp khống chế dịch Ebola. Ảnh: AFP/ TTXVN


J&J cho biết mục tiêu lâu dài của hãng này là điều chế một loại vắc-xin có thể ngăn ngừa các chủng virus Ebola xuất hiện ở CHDC Congo và Sudan, cũng như căn bệnh Marburg nguy hiểm.

Theo kế hoạch ban đầu loại vắc-xin mới này sẽ được thử nghiệm vào cuối năm 2015 hoặc đầu năm 2016, song do dịch bệnh Eloba đang lây lan nhanh và rất nguy hiểm, hãng J&J đã phải rút ngắn quá trình thử nghiệm thuốc, trong đó tập trung vào chủng virus Ebola tại CHDC Congo, một trong những ổ bùng phát dịch bệnh tại Tây Phi.

Trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng này cần có sự tham gia của những người tình nguyện khỏe mạnh, để từ đó xác định liệu vắc-xin thử nghiệm có an toàn và tạo được khả năng miễn dịch hay không. Loại vắc-xin mới này sẽ sử dụng công nghệ của hãng công nghệ sinh học Bavarian Nordic (Đan Mạch).

Chưa thể khẳng định liệu vắc-xin này của J&J có hiệu quả và an toàn khi thử nghiệm trên người hay không, nhưng gần đây hơn 1 nghìn người tình nguyện tham gia thử nghiệm lâm sàng với các vắc-xin phòng chống các căn bệnh khác do chi nhánh Crucell ở Hà Lan của J&J điều chế, đều không có dấu hiệu bị bệnh và an toàn.


TTXVN/Tin tức
Quốc tế tiếp tục lo ngại dịch Ebola
Quốc tế tiếp tục lo ngại dịch Ebola

Nhiều nhà lãnh đạo thế giới đã tiếp tục lên tiếng trước những diễn biến phức tạp của dịch Ebola. Chủ tịch quốc tế của Tổ chức "Bác sĩ không biên giới" (MSF) Joanne Liu ngày 2/9 cảnh báo thế giới "đang thua trận" trong cuộc chiến kiểm soát dịch Ebola kéo dài 6 tháng qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN