Joe Biden “thắp lửa” quan hệ Mỹ - Ấn

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 22/7 đã khởi động chuyến công du 4 ngày tới châu Á mà điểm dừng đầu tiên là Ấn Độ. Chuyến thăm Ấn Độ được “thiết kế” để khôi phục động lực trong mối quan hệ ngoại giao đang nhạt nhẽo giữa hai nước và “thắp lửa” thương mại song phương.


Ông Joe Biden cùng bà Tara Gandhi, con gái của vị anh hùng dân tộc Ấn Độ Mahatma Gandhi, tới thăm lăngGandhi Smiriti ở Niu Đêli ngày 22/7. AFP/TTXVN


Khi đặt chân đến Ấn Độ, ông Joe Biden đã trở thành Phó Tổng thống Mỹ đầu tiên đến thăm đất nước này trong vòng ba thập kỷ qua. Ông sẽ gặp Thủ tướng Manmohan Singh ở thủ đô Niu Đêli trước khi thăm trung tâm tài chính Mumbai và có bài phát biểu quan trọng về vấn đề kinh tế.


Trong một cuộc phỏng vấn đăng trên tờ Times of India số ra ngày 22/7, ông Biden cho rằng hai nước có “tiềm năng khổng lồ để phối hợp cùng nhau” và nên hợp tác nhiều hơn nữa. Ông cũng nhấn mạnh muốn nhìn thấy quan hệ thương mại song phương “thăng hoa” trong bối cảnh trao đổi thương mại giữa hai nước trong năm 2013 đang tiến tới con số 100 tỷ USD.


Phó Tổng thống Mỹ ca ngợi việc Ấn Độ nổi lên thành một cường quốc kinh tế toàn cầu là “một trong những sự kiện nổi bật nhất thế kỷ 21” và cho rằng hai nước sẽ có lợi từ điều này.


Mặc dù Mỹ luôn kêu gọi trao cho Ấn Độ ghế thường trực tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhưng các nhà quan sát cho rằng quan hệ hai bên đã có sự xa cách. Ông Subhash Agrawal thuộc tổ chức cố vấn India Focus nhận định: Ấn Độ là đồng minh “ruột” của Mỹ nhưng quan hệ này cần được bôi trơn thường xuyên vì nó đã xuất hiện những điều bất ổn.


Kể từ chuyến thăm Ấn Độ của Tổng thống Barack Obama năm 2010, ông Biden là quan chức Mỹ cấp cao nhất đến thăm nước này. Chuyến thăm được Nhà Trắng cho là cơ hội quan trọng để tăng cường quan hệ đối tác của Mỹ trong khu vực và khẳng định cam kết tái cân bằng chính sách đối ngoại của Mỹ hướng tới châu Á - Thái Bình Dương.


Thùy Dương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN