Ixraen và Palextin âm thầm thương lượng

Các quan chức IxraenPalextin ngày 10/6 cho biết, các nhà đàm phán của hai bên đã âm thầm gặp nhau trong những tuần gần đây với hy vọng chấm dứt bế tắc kéo dài ba năm qua trong những nỗ lực hòa bình.

Nhà thương lượng hàng đầu của Palextin Saeb Erekat đã có cuộc hội đàm với phái viên Ixraen Yitzhak Molcho về việc dàn xếp một cuộc gặp giữa Thủ tướng Ixraen Benjamin NetanyahuTổng thống Palextin Mahmoud Abbas, cuộc tuyệt thực mới đây của người Palextinviệc Palextin yêu cầu chuyển giao vũ khí từ Gioócđani cho lực lượng an ninh nước này... Các cuộc đàm phán giữa IxraenPalextin đổ vỡ từ tháng 12/2008vẫn đình trệ từ đó đến nay.

Toàn cảnh khu định cư trái phép của Ixraen  ngày 22/4. Ảnh: AFP-TTXVN


Tổng thống Palextin ngày 9/6 cho rằng ông chỉ chấp nhận đối thoại với ông Nêtaniahu nếu Ixraen ngừng xây dựng các khu định cư trên phần lãnh thổ chiếm đóng, chấp nhận đường biên giới như trước năm 1967trả tự do cho 123 tù nhân bị Ixraen bắt giam trước năm 1993. Trong khi đó, Ixraen cho rằng nước này sẵn sàng nối lại cuộc đàm phán trực tiếp không có các điều kiện tiên quyết.

* Trong một diễn biến khác liên quan, Mỹ dọa trừng phạt nếu Palextin tiếp tục theo đuổi quy chế thành viên chính thức của Liên hợp quốc (LHQ).

Nhà đàm phán Palextin, Erekat ngày 10/6 cho biết Mỹ đã thông báo với ban lãnh đạo Palextin về khả năng áp đặt các biện pháp trừng phạt nếu họ tiếp tục theo đuổi các nỗ lực để được trao quy chế thành viên chính thức của LHQ. Ông cho biết các biện pháp trừng phạt có thể bao gồm việc ngừng viện trợ tài chính của Mỹ cho Chính quyền Palextin (PNA)đóng cửa Văn phòng của Tổ chức giải phóng Palextin (PLO) tại Oasinhtơn.


Phát biểu trên Đài tiếng nói Palextin, ông Erekat cho rằng "Chúng tôi lấy làm tiếc vì những lời đe dọa của Mỹ", đồng thời khẳng định Palextin chỉ muốn thiết lập một nhà nước của mình với thủ đô ở Đông Giêruxalemkhông muốn "tuyên chiến với bất cứ ai".

Trước đó, ngày 8/6, Tổng thống Abbas đã khẳng định lại quyết tâm đề nghị LHQ công nhận độc lập của nước này. Ông nói rằng người Palextin sẽ tham gia Đại hội đồng LHQ mà không nhất thiết phải là một nước thành viên.

TTXVN/ Tin Tức
Ixraen sẽ chuyển giao hài cốt du kích Palextin cho PNA
Ixraen sẽ chuyển giao hài cốt du kích Palextin cho PNA

Một quan chức Ixraen giấu tên cho biết, quân đội nước này đã bắt đầu khai quật hơn 100 hài cốt du kích Palextin để tiến hành chuyển giao cho Chính quyền Dân tộc Palextin (PNA).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN