Ixraen: Rơi máy bay tiên tiến không người lái

Đài phát thanh Quân đội Ixraen đưa tin sáng 29/1, chiếc máy bay tiên tiến không người lái Heron TP của Không quân Ixraen (IAF) đã bị rơi gần một trang trại ngay sau khi cất cánh từ căn cứ Tel Nof ở miền Trung nước này, trong một cuộc thử nghiệm do IAF và công ty phát triển máy bay Ixraen Aerospace Industries phối hợp thực hiện.

Chiếc Heron TP của Không quân Ixraen. Ảnh: Internet.

Heron TP, còn được biết đến với tên gọi "Eitan" là máy bay không người lái tiên tiến nhất của IAF, với chiều dài cánh lên tới 26 mét, bằng với kích thước của một máy bay chở khách Boeing 737. Chiếc máy bay này có chức năng giám sát, làm nhiễu đường dây liên lạc của đối phương, đồng thời có thể liên kết với cơ quan kiểm soát mặt đất và các máy bay do người lái khác.

Hiện chưa có thông báo về thiệt hại trong vụ máy bay rơi. Các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.

TTXVN/Tin Tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN