Ixraen gửi thông điệp hòa bình tới Iran

Tại trụ sở Quốc hội Ixraen ngày 8/2, Tổng thống nước này Shimon Peres đã gửi một thông điệp hòa bình tới người dân Iran, khẳng định rằng người dân hai nước không cần phải trở thành kẻ thù của nhau.



Tổng thống Ixaren, Shimon Peres. Ảnh: telegraph.co.uk



Trong diễn văn kỷ niệm 63 năm thành lập Quốc hội Ixraen, ông Peres nói: "Chúng ta sinh ra không phải để trở thành kẻ thù và chúng ta cũng không cần phải sống như kẻ thù. Đừng để những lá cờ thù địch phủ bóng tối lên di sản lịch sử của các bạn. Các bạn là một dân tộc tình cảm, khát khao hữu nghị và hoà bình, chứ không phải xung đột hay chiến tranh". Tuy nhiên, ông Peres chỉ trích chương trình hạt nhân của Têhêran, cho rằng đây "không chỉ là mối đe dọa đối với Ixraen, mà còn là mối nguy hiểm thực sự đối với toàn nhân loại".

Trước khi diễn ra Cách mạng Hồi giáo năm 1979, Ixraen và Iran từng có mối quan hệ nồng ấm. Hiện Ixraen và các cường quốc phương Tây cáo buộc Têhêran đang tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân sau vỏ bọc "mục đích dân sự". Ixraen ủng hộ siết chặt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Iran, đồng thời giới lãnh đạo Ixraen không loại trừ hành động quân sự để ngăn chặn các hoạt động hạt nhân của Têhêran.


Tổng thống Ixraen đưa ra thông điệp trên trong bối cảnh dư luận gần đây bày tỏ quan ngại về khả năng quân đội Ixraen tiến hành không kích các cơ sở hạt nhân của Iran trong mùa Xuân này.

TTXVN/Tin Tức
Mỹ lo ngại hậu quả việc Ixraen tấn công Iran
Mỹ lo ngại hậu quả việc Ixraen tấn công Iran

Tổng thống Mỹ Barack Obama và các quan chức chóp bu trong hai ngày qua vẫn tiếp tục lên tiếng bày tỏ mối quan ngại và hậu quả không thể lường trước của việc đồng minh Ixraen có thể tấn công đánh phủ đầu vào các cơ sở hạt nhân của Iran.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN