Ixraen dự định xây mới hàng trăm nhà định cư ở Bờ Tây

Ủy ban kế hoạch của Hội đồng thành phố Jerusalem ngày 5/7 đã thông qua kế hoạch xây dựng 900 nhà định cư mới cho người Do Thái tại khu vực Bờ Tây chiếm đóng của Palextin, nơi người Palextin muốn là một phần lãnh thổ của nhà nước Palextin tương lai.

Tường bao quanh khu Bờ Tây. Ảnh: AFP/TTXVN


Bà Elisha Peleg, một thành viên ủy ban cho biết kế hoạch trên sẽ được thực hiện tại khu Gilo, một khu định cư trên mảnh đất đã được sáp nhập vào Ixraen sau cuộc chiến tranh năm 1967. Tuy nhiên, kế hoạch này còn phải chờ để được Bộ Nội vụ Ixraen thông qua và việc xây dựng sẽ bắt đầu trong vòng một hoặc hai năm tới.

Trước đó, một dự án xây dựng 900 nhà định cư Do Thái ở Gilo tháng 11/2009 đã vấp phải sự phản đối của Mỹ vì có thể ảnh hưởng xấu đến các cuộc đàm phán hòa bình. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán giữa Ixraen và Palextin do Mỹ làm trung gian khi đó cũng đã phải tạm dừng vào tháng 9/2010 vì Ixraen không kéo dài thời hạn ngừng các hoạt động xây dựng khu định cư.



Tại khu Bờ Tây và Đông Jerusalem hiện có khoảng 500.000 người Ixraen và khoảng 2,7 triệu người Palextin. Trong đó, khoảng 180.000 người Ixraen và 270.000 người Palextin đang sống tại Ghilô. Ixraen đã chiếm đóng Đông Jerusalem và Bờ Tây trong cuộc chiến tranh Sáu ngày năm 1967, sau đó sáp nhập vào lãnh thổ Ixraen trong một động thái không được cộng đồng quốc tế thừa nhận. Ixraen coi Jerusalem là "thủ đô vĩnh viễn và không thể chia cắt" của mình, trong khi Palextin muốn Đông Jerusalem là thủ đô của nhà nước Palextin tương lai.

TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN