Italy, Vatican kêu gọi đối thoại vì hòa bình của Ukraine

Trong thông cáo được đưa ra sau cuộc họp khẩn cấp giữa Thủ tướng Italy Matteo Renzi với các bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao, Chính phủ Italy hôm 2/3 đã bày tỏ lo ngại về tình hình Ukraine, đồng thời kêu gọi Moskva "tránh những hành động làm cho cuộc khủng hoảng trở nên trầm trọng hơn nữa" và đề nghị Nga "tìm kiếm đối thoại hòa bình".

Toàn cảnh phiên họp khẩn cấp của HĐBA LHQ ngày 1/3 về khủng hoảng tại Ukraine. Ảnh: AFP-TTXVN


Tuy nhiên, trong thông cáo được chờ đợi này, Chính phủ Italy không hề đả động đến việc có tẩy chay Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm G-8 sắp tới ở Sochi (Nga) hay không. Trước đó, Anh và Pháp đã quyết định không tham gia hội nghị này để phản đối hành động Nga đưa quân vào Crimea. Thông cáo cũng cho biết Thủ tướng Renzi đã có những cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Francois Hollande và Thủ tướng Đức Angela Merkel vào chiều 2/3.

Nhật báo La Repubblica cho rằng việc Chính phủ Italy dùng ngôn từ "nhẹ nhàng" trong thông cáo này cho thấy chính quyền mới của Italy có một cách tiếp cận thận trọng giữa lúc tình hình liên tục có những biến động ở Ukraine, chủ yếu là để không làm mất lòng Nga cũng như các đồng minh NATO.

Trước đó, trong buổi lễ đọc Kinh truyền tin (Angelus) chủ nhật hàng tuần ở quảng trường Thánh Peter thuộc Vatican, Giáo hoàng Francis I đã kêu gọi cộng đồng quốc tế, Ukraine và Nga đưa ra mọi sáng kiến nhằm xúc tiến đối thoại vì hòa bình ở Ukraine.

Trong một diễn biến khác, ngày 2/3, Tổng thống Mỹ Barack Obama và lãnh đạo các nước Anh, Đức và Ba Lan đã bày tỏ "quan ngại sâu sắc" về hành động can thiệp của Nga vào Ukraine, mà họ gọi là sự vi phạm luật pháp quốc tế và mối đe dọa với an ninh-hòa bình quốc tế.

Nhà Trắng cho biết Tổng thống Obama đã điện đàm riêng rẽ với lãnh đạo 3 nước trên, trong đó "các nhà lãnh đạo nhất trí rằng đối thoại giữa Ukraine và Nga cần được bắt đầu ngay lập tức".

Trong cuộc điện đàm, Thủ tướng Anh David Cameron nhất trí với ông Obama rằng hành động của Nga tại Ukraine là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Ông Cameron cũng cảnh báo Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng Moskva sẽ phải trả một giá rất đắt, trừ phi họ thay đổi hướng đi tại Ukraine.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Canada John Baird đã gọi hành động can thiệp quân sự của Nga tại Ukraine là "cuộc xâm lược kiểu Liên Xô" và lên án hành động này "bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất".

Trong diễn biến liên quan, phát ngôn viên của Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Ban Ki-moon cho biết Phó Tổng Thư ký LHQ Jan Eliasson sẽ tới Ukraine trong ngày 2/3 để tìm hiểu tình hình và báo cáo với tổng thư ký các bước tiếp theo LHQ có thể thực hiện để giúp xoa dịu tình hình.


T.N
 Mỹ tuyên bố cấp mọi hỗ trợ tài chính cần thiết cho Ukraine
Mỹ tuyên bố cấp mọi hỗ trợ tài chính cần thiết cho Ukraine

Chính phủ Mỹ ngỏ ý rằng nước này cùng các đối tác có thể cung cấp bất cứ khoản hỗ trợ tài chính nào mà Ukraine cần để khôi phục nền kinh tế của quốc gia đang ngập trong khủng hoảng này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN