Italy tránh được thảm họa kinh tế

Thủ tướng Italy Mario Monti ngày 20/11 nhấn mạnh rằng chính phủ kỹ trị phi đảng phái của ông đã ngăn chặn được một thảm họa kinh tế cho nước này bằng những biện pháp đã thực hiện kể từ khi lên nắm quyền hồi năm ngoái đến nay.

Phát biểu trên của Thủ tướng Monti được đưa ra tại chặng dừng chân ở Đubai, khi ông đang trong chuyến công du ở Vịnh Pécxích. Ông Monti cho biết trong 12 tháng qua, chính phủ của ông đã tìm cách ngăn chặn được một "thảm họa toàn diện" và đã dập tắt được ngọn lửa “khủng hoảng” ở trong nước. Theo ông, châu Âu không thể mạo hiểm để xảy ra thêm một điểm nóng nữa ở khu vực này.


 

Thủ tướng Italy Mario Monti. Nguồn: Internet.


Thủ tướng Monti đặc biệt lưu ý đến báo cáo gần đây của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), trong đó nhận định rằng những cải cách của chính phủ ông sẽ thúc đẩy tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Italy tăng thêm 4% trong vòng 10 năm tới. Ông cho biết các thị trường đã bắt đầu nhận thức được điều này và nhiều nhà đầu tư đang quay trở lại Italia.

Ông Monti cũng khẳng định lại lập trường của ông rằng châu Âu đang vượt qua cuộc khủng hoảng nợ công vốn đã từng đe dọa đến tương lai của đồng tiền chung. Theo ông, đồng euro không chỉ là một loại tiền tệ, mà nó còn là biểu tượng của sự hội nhập châu Âu. Đây là điều mà các chính phủ châu Âu đang quyết tâm bảo vệ và củng cố.

Chính phủ Monti lên nhậm chức sau khi ông Silvio Berlusconi từ chức Thủ tướng cách đây một năm vào thời điểm cuộc khủng hoảng nợ công ở Italy có nguy cơ vượt khỏi tầm kiểm soát, đã thông qua một loạt biện pháp thắt lưng buộc bụng như tăng thuế và cắt giảm chi tiêu nhằm cân bằng thâm hụt ngân sách và cắt giảm nợ công.
 
Ngoài ra, chính phủ này còn thông qua một loạt cải cách kinh tế nhằm thúc đẩy tăng trưởng trong trung hạn và dài hạn, trong đó có gói cải cách thị trường lao động đầy tranh cãi cũng như việc tự do hóa một số khu vực của nền kinh tế. Hiện nợ công của Italia vẫn đang đứng ở mức tương đương khoảng 126% GDP, đồng thời nền kinh tế nước này vẫn trong tình trạng suy thoái.




TTXVN/ Tin Tức

Italia thời khủng hoảng - Trẻ sống bám già
Italia thời khủng hoảng - Trẻ sống bám già

Trong khi Italia đang lún sâu vào khủng hoảng nợ công, ngày càng có nhiều thanh niên nước này bị gắn cái mác “bamboccione”, có nghĩa là đứa trẻ to xác, do họ vẫn sống bám vào bố mẹ mà chưa thể tự lập được.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN