Italy phản đối Chiến tranh Lạnh mới với Nga

Thủ tướng Italy Paolo Gentiloni ngày 10/1 nhấn mạnh Italy không muốn tham gia vào cuộc Chiến tranh Lạnh mới chống lại Nga.

Thủ tướng Italy Paolo Gentiloni tại một cuộc họp báo ở Rome. Ảnh: EPA/TTXVN

Theo hãng tin ANSA, phát biểu tại cuộc họp báo ở Paris sau cuộc gặp với Tổng thống Pháp Francois Hollande, Thủ tướng Gentiloni nói: “Trên cương vị Chủ tịch nhóm G7, chúng tôi sẽ tìm cách đưa quan hệ với Nga trở lại đúng hướng, trong khi vẫn kiên định các nguyên tắc của chúng tôi, trung thành với các đồng minh của chúng tôi và không sẵn lòng tham gia vào việc tái phát động logic Chiến tranh Lạnh”.

Bộ Ngoại giao Nga ngay lập tức hoan nghênh những phát biểu của ông Gentiloni. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết trong nhiều năm qua, Moskva luôn phản đối cuộc Chiến tranh Lạnh mới với phương Tây.

Quan hệ giữa Nga và Liên minh châu Âu trở nên căng thẳng kể từ sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea và xung đột nổ ra ở miền Đông Ukraine hồi năm 2014. EU và Nga đã áp dụng các biện pháp trừng phạt lẫn nhau, khiến cho hai bên đều thiệt hại nặng nề về kinh tế. Hiện nhiều nước trong EU đã lên tiếng đòi bãi bỏ các biện pháp trừng phạt và khôi phục quan hệ với Nga.

TTXVN/Tin Tức
NATO và Nga bước vào một cuộc Chiến tranh Lạnh mới?
NATO và Nga bước vào một cuộc Chiến tranh Lạnh mới?

Tại Hội nghị gần đây của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Bộ trưởng Quốc phòng các nước thành viên của khối này đã quyết định xây dựng một lực lượng đồn trú đa quốc gia ở một số nước Đông Âu, bao gồm hơn 4.000 binh sỹ phản ứng nhanh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN