Italy “nhờ” EU giúp chống nạn nhập cư trái phép

Giới chức Italy mới đây đã kêu gọi Cơ quan giám sát biên giới của Liên minh châu Âu (Frontex) tăng cường hỗ trợ nước này trong chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ người nhập cư trái phép bằng đường biển từ châu Phi vào châu Âu qua ngả Italy.

 

Những người nhập cư được hải quân Italy cứu trên biển.Ảnh: AFP/TTXVN

 

Italy yêu cầu tổ chức này có những hành động "khẩn cấp" và "kiên định" như tăng nguồn vốn và năng lực hoạt động của Frontex cho các chiến dịch chung với Italy nhằm tăng cường khả năng tuần tra và ứng cứu người nhập cư trên biển. Bộ trưởng Nội vụ Italy Angelino Alfano khẳng định Italy không có đủ khả năng tiếp nhận lượng người nhập cư ồ ạt vào nước này.


Ba vụ đắm tàu chở người nhập cư trái phép đã xảy ra liên tiếp tại vùng biển ngoài khơi đảo Lampedusa của Italy và trên biển Địa Trung Hải từ ngày 22 đến 24/8 vừa qua, làm hơn 36 người thiệt mạng và nhiều người mất tích.


Anh Ngọc (P/v TTXVN tại Italy)

Pháp hỗ trợ Italy kiểm soát nhập cư bất hợp pháp
Pháp hỗ trợ Italy kiểm soát nhập cư bất hợp pháp

Pháp sẽ tham gia tích cực các hoạt động kiểm soát biên giới trên biển Địa Trung Hải, để hỗ trợ Italy ngăn chặn làn sóng người nhập cư bất hợp pháp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN