Italy lại phát hiện thịt bò trộn thịt ngựa

Bộ Y tế Italy ngày 15/4 cho biết các cuộc kiểm nghiệm đối với những sản phẩm thịt bò ở nước này cho thấy có tới 20% số sản phẩm có hàm lượng thịt ngựa ở mức hơn 1%.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.



Theo phóng viên TTXVN tại Italy, Bộ Y tế nước này đã tiến hành kiểm tra 454 mẫu sản phẩm với nhãn mác là thịt bò, không hề đề cập đến thịt ngựa và phát hiện ra có tới 93 mẫu có kết quả dương tính đối với thịt ngựa ở mức trên 1%, mức theo quy định phải được công bố.


Bộ Y tế Italy còn cho hay các sản phẩm được xét nghiệm đều là sản phẩm nhập khẩu và nguồn gốc quốc gia rõ ràng. Phía Italy đã gửi những kết quả kiểm nghiệm trên cho Uỷ ban Châu Âu (EC) và EC dự kiến sẽ công bố các số liệu trên toàn EU liên quan đến vụ bê bối "treo thịt bò, bán thịt ngựa" trong ngày 16/4.


Hiệp hội Nông dân Italy Coldiretti cho rằng kết quả xét nghiệm nói trên đã phơi bày một "vụ gian lận mang tính toàn cầu" và là "vụ bê bối chưa từng có tiền lệ". Tuy nhiên, các cuộc xét nghiệm ở Italy không phát hiện thấy dấu vết chất phenylbutazone, một loại thuốc thú y mà trong một số trường hợp có thể gây rối loạn tuần hoàn máu nghiêm trọng ở người, vốn đã từng được phát hiện trong nhiều cuộc kiểm nghiệm khác ở châu Âu.



TTXVN/Tin tức
Thịt bò trộn thịt ngựa Hà Lan tràn khắp Đức
Thịt bò trộn thịt ngựa Hà Lan tràn khắp Đức

124 cơ sở buôn bán, chế biến thực phẩm ở tất cả các bang của CHLB Đức có khả năng đã bị cung cấp thịt ngựa trộn thịt bò từ Hà Lan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN