Italy hỗ trợ Đức triệt phá một nhóm khủng bố Hồi giáo

Cảnh sát Italy đã hỗ trợ các đồng nghiệp Đức thực hiện thành công chuyên án triệt phá một nhóm khủng bố Hồi giáo tại thủ đô Berlin có liên quan tới Anis Amri, nghi phạm thực hiện vụ tấn công bằng xe tải vào khu chợ Giáng sinh Breitscheiplatz tại Berlin ngày 19/12/2016.

Thông báo ngày 28/4 của Đơn vị Chống khủng bố thuộc Lực lượng Cảnh sát Italy cho biết chuyên án đã kết thúc tháng 1 vừa qua sau gần 2 tháng điều tra bắt nguồn từ vụ 2 đối tượng Lutumba Nkanga, người Congo và Soufiane Amri, người Maroc, bị bắt tại cảng Ancona của Italy tháng 12 năm ngoái. 

Cảnh sát Đức phong tỏa bên ngoài một tòa nhà ở Berlin trong chiến dịch truy quét khủng bố ngày 28/2. Ảnh tư liệu: EPA/TTXVN

Giới chức Italy cho rằng 2 tên này âm mưu tới Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, trong hành trình tới gia nhập tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng ở Iraq hoặc Syria. Cảnh sát Italy cho biết Amri thường hay tới nhà ở chung của Soufiane Amri và Nkanga. Tên này đã bị cảnh sát Italy bắn chết tại Milan vào ngày 23/12/2016, 4 ngày sau khi xảy ra vụ tấn công bằng xe tải mà IS nhận thực hiện, làm 12 người thiệt mạng.

Đối tượng Soufiane Amri đã bị trục xuất về Đức trong khi Nkanga bị giam giữ tại một trung tâm dành cho người tị nạn chờ trục xuất ở cảng Brindisi, Tây Nam Italy. Cảnh sát sở tại đã tiến hành điều tra và theo dõi các cú điện thoại mà Nkanga gọi từ trung tâm này, cho thấy y thường liên lạc với các thành viên khác của nhóm khủng bố ở Berlin.


Cũng trong tháng 12 năm ngoái, 3 thành viên khác của nhóm cũng đã bị bắt ở Bajakovo thuộc khu vực biên giới giữa Croatia và Serbia. Những tên này được cho là đang tìm cách chạy sang Iraq và Syria.


Theo cảnh sát Italy, nhóm khủng bố này đều là cư dân hợp pháp tại Đức ở độ tuổi từ 20-30 và mang tư tưởng cực đoan.


TTXVN/Tin Tức
Thêm một nạn nhân tử vong trong vụ tấn công khủng bố ở Thụy Điển
Thêm một nạn nhân tử vong trong vụ tấn công khủng bố ở Thụy Điển

Cảnh sát Thụy Điển ngày 28/4 cho biết số người thiệt mạng trong vụ tấn công bằng xe tải ở Stockholm hồi đầu tháng này đã tăng lên 5 người sau khi một phụ nữ qua đời tại bệnh viện do bị thương nặng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN